Nhảy tự tử từ tòa tháp cao nhất thế giới

Cập nhật: 11-05-2011 | 00:00:00

Một người đàn ông sáng qua đã tự tử bằng cách nhảy từ tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa, cao hơn 800m, ở Dubai.

 

Được biết người đàn ông trong độ tuổi 20. Anh này đã nhảy từ tầng 147 của tòa tháp cao 828m và rơi xuống tầng 108.

 

 Burj Khalifa là tòa tháp đứng độc lập cao nhất thế giới, với 160 tầng.

Chủ của tòa nhà, công ty bất động sản Emaar xác nhận “có vụ tai nạn liên quan đến một người đàn ông” xảy ra vào sáng ngày thứ ba.

 

Đây được cho là vụ tự tử đầu tiên tại tòa nhà nổi tiếng thế giới, cao 160 tầng này. Tòa nhà đã được khai trương vào tháng 1-2010.

“Giới chức trách đã xác nhận có một vụ tự tử và chúng tôi đang đợi kết quả cuối cùng”, tuyên bố của Emaar có đoạn.

 

Thông tin trên các trang web địa phương cho hay người đàn ông đã nhảy lầu sau khi cãi vã với ông chủ. Các tờ báo dẫn tuyên bố của cảnh sát nói rằng người thanh niên này đã xin đi nghỉ, nhưng bị từ chối.

 

Tòa Burj Khalifa do các kiến trúc sư tại Chicago Skidmore, Owings & Merrill thiết kế. Đây là cấu trúc đứng độc lập cao nhất thế giới.

 

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên