Nhiệt độ nước biển tăng gây nhiều dịch bệnh

Cập nhật: 17-09-2011 | 00:00:00

Các đại dương trên thế giới đang ấm lên có thể gây ra những dịch bệnh nghiêm trọng. Đó là cảnh báo được đưa ra từ dự án CLAMER do 17 viện hàng hải châu Âu thực hiện dưới sự tài trợ của Liên minh châu Âu.

Nhiệt độ nước biển tăng cao sẽ làm gia tăng vi khuẩn phẩy trong các hải sản, gây nên các chứng ngộ độc thực phẩm, viêm dạ dày, nhiễm trùng máu và dịch tả cho con người. Ngoài ra, việc các đại dương bị acid hóa sẽ làm tảo hấp thu CO2 kém đi, góp phần làm Trái đất nóng thêm.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên