Nhiều chế độ, chính sách ưu đãi cho người học nghề

Cập nhật: 01-08-2011 | 00:00:00

Năm 2010, Bình Dương mở 48 lớp đào tạo nghề cho 1.266 lao động với số tiền trên 1,1 tỷ đồng với các ngành nghề đào tạo chủ yếu như may gia dụng, kỹ thuật trồng và cạo mủ cây cao su, cắt uốn tóc, sửa xe gắn máy... Năm 2011 này, Bình Dương sẽ đào tạo cho 2.390 học viên là lao động nông thôn theo nhu cầu của người lao động và thị trường lao động.

  Đào tạo nhân lực phải đi đôi với giải quyết việc làm và chỗ ở mới bảo đảm phát triển bền vững. Trong ảnh Công nhân Công ty Gỗ Sao Nam (KCN Nam Tân Uyên)

Được biết bên cạnh các chế độ, chính sách cho học viên thuộc diện ưu tiên là 15.000 đồng/người/ngày thực học, Bình Dương còn có chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người học thuộc diện hộ cận nghèo, lao động nông thôn khác với mức 10.000 đồng/người/ngày thực học.

M.H

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên