Nhiều chính sách giúp đỡ du học sinh Việt Nam

Cập nhật: 22-03-2011 | 00:00:00

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Cục Đào tạo với nước ngoài khẳng định đang thực hiện nhiều chính sách để giúp đỡ các du học sinh Việt Nam tại Nhật và các du học sinh chuẩn bị sang Nhật trong thời gian tới.

 

Ngay khi được tin về động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản, các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT tạo đã liên hệ với đồng chí Đỗ Văn Trung, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Ông Trung cũng là cán bộ do Bộ GD&ĐT cử đi công tác nhiệm kỳ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, chuyên trách về công tác quản lý lưu học sinh (LHS) để nắm tình hình.

 

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ GD&ĐT đã đồng thời liên lạc e-mail ngay với các LHS do Bộ GD&ĐT cử đi học theo diện học bổng ngân sách nhà nước để hỏi thăm và động viên LHS.

 

 Các du học sinh từ những vùng bị nạn đã trở về Osaka an toàn (Ảnh Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật cung cấp)  

Theo thông tin Bộ GD&ĐT nhận được thì tất cả các LHS đều đang ở nơi an toàn hoặc đã được bố trí ở tạm theo sự thu xếp của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, an toàn về tính mạng và nhận  được sự quan tâm hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan chức năng của Nhật Bản (có vài trường hợp LHS đã tự thu xếp về Việt Nam trong 1-2 ngày gần đây).

 

Ngoài ra, đối với số LHS đi học theo diện học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp (MEXT và JDS), Cục cũng đã nhận được thông tin từ Văn phòng JICE và Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội là các LHS Việt Nam đều an toàn và những người đang ở các nơi tạm trú thì đều nhận được sự quan tâm hỗ trợ của phía Nhật Bản.

 

Tuy nhiên, qua phương tiện thông tin đại chúng và theo phản ánh của một vài LHS trong khoảng 2 ngày nay do tình hình thiên tai tại Nhật Bản vẫn còn tiếp diễn và hậu quả thiên tai đã làm cho điều kiện sinh hoạt, học tập và tinh thần của LHS bị xáo trộn.

 

Cục Đào tạo với nước ngoài đã làm báo cáo gấp trình lãnh đạo Bộ GD&ĐT ký ban hành các công văn gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam để đề nghị hết sức quan tâm và hỗ trợ cho LHS Việt Nam.

 

Cục Đào tạo với nước ngoài đã thông báo để các gia đình có LHS đang học tại Nhật Bản được yên tâm hơn và các LHS Việt Nam tại Nhật Bản cố gắng đảm bảo liên lạc thường xuyên với người thân về tình hình của mình.

 

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các gia đình động viên các LHS tại các vùng không bị ảnh hưởng của thiên tai để LHS bình tĩnh, yên tâm ổn định cuộc sống và tiếp tục học tập.

 

Trong trường hợp gia đình và LHS đã cân nhắc kỹ lưỡng nhưng đề nghị được về nước thì LHS trình bày nguyện vọng để các cơ quan chức năng của Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Bộ GD&ĐT xem xét và giải quyết cụ thể.

 

Tùy tình hình thực tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ có kiến nghị với Nhà nước để giải quyết các vấn đề về chủ trương, chính sách liên quan đến cộng đồng người Việt Nam tại Nhật nói chung và LHS Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản nói riêng.

 

Do vậy, LHS cần bình tĩnh thực hiện theo ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn của Đại sứ quán và các cơ quan chức năng của Nhật Bản.

 

Đối với các LHS dự kiến đi học tại Nhật Bản theo diện học bổng ngân sách nhà nước và học bổng MEXT do Chính phủ Nhật Bản cấp vào cuối tháng 3 và trong tháng 4/2011, nếu LHS sẽ đến học tại các vùng không bị ảnh hưởng thiên tai và mong muốn đi học đúng kế hoạch, phía Nhật khẳng định đáp ứng được điều kiện học tập, sinh hoạt cho LHS thì căn cứ đề nghị của LHS và gia đình, Cục Đào tạo nước ngoài sẽ giải quyết thủ tục cho LHS lên đường đi học.

 

Các trường hợp dự kiến nơi đến học bị ảnh hưởng thì phía Nhật Bản sẽ chủ động đề xuất lùi kế hoạch thời gian tiếp nhận LHS sang học. Thông tin cụ thể liên quan đến LHS nào sẽ có chuyên viên của Cục Đào tạo nước ngoài liên hệ trao đổi chi tiết với LHS.

 

LHS đang học tại Nhật Bản và các LHS chuẩn bị lên đường đi học tại Nhật Bản, thân nhân của LHS nếu cần tư vấn thông tin và hỗ trợ thêm xin liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Cục Đào tạo với nước ngoài.  

 

Theo VTC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X