Nhiều hoạt động của Hội Cựu thanh niên xung phong Tân Uyên, Bến Cát đi vào thực tiễn

Cập nhật: 10-07-2010 | 00:00:00

Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Tân Uyên vừa tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2010-2015. Hội Cựu TNXP huyện hiện có 41 hội viên, hầu hết là TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954-1975). Trong nhiệm kỳ 2006-2010, hội đã có nhiều hoạt động thiết thực như vận động 105 phần quà hỗ trợ cho 105 lượt hội viên; quan tâm, thăm tặng quà cho hội viên qua đời, bị bệnh và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, hội tích cực thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nêu gương sáng “Theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Cùng với Tân Uyên, Hội Cựu TNXP huyện Bến Cát đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2010-2015). Hội Cựu TNXP huyện Bến Cát có 80 hội viên tham gia sinh hoạt ở 3 phân hội trực thuộc (theo cụm xã). Thời gian qua phong trào hoạt động của hội từ huyện đến cơ sở được duy trì và phát triển; tư tưởng chính trị của hội viên ngày càng vững vàng và phát huy được truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của TNXP năm xưa; hội luôn là đội tiên phong trong công tác giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; hội vận động các hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội như ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt, quỹ xây dựng nhà tình thương, quỹ vì người nghèo...

K.VÂN - HỮU LIÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên