Nhiều hoạt động hỗ trợ phòng, chống Covid-19

Cập nhật: 20-07-2021 | 01:07:23

(BDO) Ngày 19-7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương đã đến thăm và tặng quà động viên thanh niên công nhân mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đồng thời thăm, tặng quà thanh niên công nhân tham gia Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ phòng chống Covid-19 của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân  và lao động trẻ tỉnh.

Tỉnh đoàn trao tặng quà cho thanh niên công nhân. Ảnh: Như Ý

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân  và lao động trẻ tỉnh trao tặng 100 hộp bánh Bibica cho thiếu nhi trong khu phong tỏa trên địa bàn TX.Bến Cát. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Công ty Tống Gia trao tặng 2 buồng khử khuẩn lắp đặt tại Nhà Thiếu nhi tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng Huyện đoàn Dầu Tiếng 1 tấn gạo, phường Bình Hòa, TP.Thuận An 1,5 tấn rau để hỗ trợ các lực lượng tình nguyện viên. Tỉnh đoàn còn trao tặng hơn 500 suất quà hỗ trợ các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ban Thường vụ Thành đoàn trao tặng rau củ quả cho các Xã, Phường đoàn. Ảnh: Ngọc Như

* Nhằm san sẻ, động viên đến các Xã, Phường đoàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành đoàn Thuận An tiếp tục thực hiện “Hành trình san sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch Covid-19”. Theo đó, ngày 19 - 7, Ban Thường vụ Thành đoàn đã đến từng Xã, Phường đoàn chia sẻ, thăm hỏi tình hình địa phương và trao tặng 10 tấn rau củ quả các loại.

Đại diện UBND phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một trao tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho bà Lê Thị Sang, ngụ khu phố 3. Ảnh: Hồ Văn  

 * Chiều 19-7, UBND phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một đã chia làm nhiều đoàn đến từng gia đình để trao tiền hỗ trợ người bán vé số, lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4. Mỗi người nhận được số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng.  Theo đó, các đoàn đến khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4, khu phố 7, khu phố 8… để trao tận tay từng người dân; đồng thời tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện tốt thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Được biết, toàn phường có 450 người bán vé số, lao động tự do.

NHƯ Ý – NGỌC NHƯ – HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên