Nhóm chém bảo vệ vì bị nhắc nhở về đậu xe lãnh án 36 năm tù

Cập nhật: 18-09-2020 | 13:02:23

(BDO) Sáng 18-9, Tòa  án nhân dân tỉnh đã tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ án chém đứt tay bảo vệ nhà ở An sinh xã hội xảy ra vào giữa năm 2019.


Bị cáo Bùi Văn Cầu lãnh án 18 năm tù về tội “giết người”

 Theo cáo trạng, Nghĩa thường xuyên nhắc nhở Phan Trung Sơn (sinh năm 1988, quê Hà Tĩnh) để xe không đúng quy định trong khu nhà ở An sinh xã hội Becamex thuộc khu phố 4, phường An Phú, TP. Thuận An. Do tức giận, ngày 7-6-2019, Sơn rủ Bùi Văn Cầu (SN 1985, quê Bến Tre) và Dương Thanh Điền (sinh năm 1990, quê Bến Tre) đến đánh Nghĩa trả thù. Hậu quả, cánh tay trái của Nghĩa bị chém đứt rời cùng nhiều thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 74%. 

Với tội danh “Cố ý gây thương tích”, Hội đồng xét xử tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Sơn, 6 năm tù đối với bị cáo Điền. Riêng bị cáo Cầu lãnh án 18 năm tù về tội “giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

LÊ NA

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên