Nhóm trộm xe máy liên tỉnh lãnh án hàng chục năm tù

Cập nhật: 24-09-2020 | 16:14:08

(BDO) Ngày 24-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên án đối với 6 bị cáo liên quan đến 21 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong năm 2019 vừa qua.


6 bị cáo thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh hầu tòa

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Chuyền (SN 1983,  quê Thái Bình) 14 năm tù, tổng hợp hình phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” bị cáo này chưa chấp hành tại TAND huyện Chơn Thành (Bình Phước), buộc bị cáo Chuyền phải chấp hành 2 bản án là 19 năm 6 tháng. Tương tự, bị cáo Phạm Quang Huy (SN 1986,  quê Bình Phước) lãnh án 13 năm tù, tổng hợp hình phạt với án chưa chấp hành tại Bình Phước là 18 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Đức Nhã (SN 1988,  quê Bình Phước) 5 năm tù về tội “Trộm  cắp tài sản”, 12 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, tổng hình phạt cũ từ bản án tại tòa Chơn Thành, buộc bị cáo Nhã phải chấp hành án 12 năm tù. Bị cáo Tô Xuân Chiến (SN 1975,  quê Thái Bình) lãnh án 4 năm tù, tổng hợp án cũ chưa chấp hành tại Bình Phước, tổng hình phạt chung là 8 năm tù. Bị cáo Quách Văn Luật (SN 1986,  quê Nình Bình) lãnh án 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Vũ Xuân Thanh (SN 1990,  quê Bình Phước) 4 năm tù.  

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 2-2019 đến tháng 8-2019, các bị can trên cùng đồng bọn thực hiện 21 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tài sản trộm được nhóm này bán lại cho Tô Xuân Chiến. Ngoài ra, nhóm bị can này còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở địa bàn tỉnh Bình Phước, Tây Ninh.

LÊ NA

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên