Nhộn nhịp thị trường máy phát điện

Cập nhật: 17-04-2010 | 00:00:00

Mùa khô năm nay kéo dài nên các đập thủy điện lâm vào tình trạng “đói nước” gây thiếu điện, do vậy lịch cắt điện sẽ dày hơn các năm trước. Trước tình hình đó, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh phải tự trang bị cho gia đình máy phát điện để phục vụ sản xuất, kinh doanh, chiếu sáng...

Nhân viên kỹ thuật đang hướng dẫn khách hàng lựa chọn máy phát điện

Dạo quanh các cửa hàng kim khí điện máy trong những ngày này mới thấy hết sự sôi động của thị trường máy phát điện. Những người có nhu cầu mua máy phát điện công suất nhỏ chủ yếu là hộ kinh doanh cá thể như buôn bán nhỏ, nhà hàng, quán cà phê, bán cá kiểng, shop thời trang... Bên cạnh đó là một số hộ gia đình trang bị máy phát điện dùng bơm nước tưới trang trại phong lan, vườn cây ăn trái, chạy máy vắt sữa bò... Tùy theo nhu cầu mà khách hàng đến xem máy được tư vấn về tính năng kỹ thuật của từng loại, quan trọng nhất là xuất xứ máy, động cơ chạy dầu hay xăng, công suất máy...

Anh Trần Thanh Nguyên, nhà ở Lai Khê, huyện Bến Cát, cho biết nguyên nhân anh tìm mua máy phát điện: “Do khu vực nhà tôi hay bị mất điện vào mùa khô nên tôi quyết định mua máy phát điện dùng cho sinh hoạt trong nhà. Chúng tôi chỉ cần một máy phát công suất nhỏ, chủ yếu là để thắp sáng vào ban đêm, sử dụng quạt máy và xem tivi”. Anh Ngọc Anh, chủ cửa hàng cá kiểng Hồng Long, nằm tại góc đường Bạch Đằng - CMT8, TX.TDM, thì cho biết anh sử dụng máy phát điện dự phòng khi bị cúp điện, dùng chạy máy cung cấp ô-xy cho cá kiểng và thắp sáng. Hiện cửa hàng của anh đang sử dụng máy phát điện mua ở cửa hàng Trung Thảo, hiệu TUCO do Trung Quốc sản xuất, công suất 2.2KW giá 4,6 triệu đồng. Còn ở trường Anh ngữ tự nhiên (169 Nguyễn Văn Tiết, khu 5, phường Hiệp Thành) thì nhu cầu sử dụng điện 24/24 giờ trong ngày nên việc mua máy phát điện là bắt buộc. Mỗi khi cúp điện phải khởi động máy phát để kịp thời cung cấp điện chiếu sáng cho các phòng học.

Bà Nguyễn Thị Đỡ, Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Thủy Ngân, cho biết: “Thời gian gần đây cửa hàng chúng tôi bán được nhiều máy phát điện hơn so với trước. Loại máy phát điện cửa hàng bán chạy có công suất từ 600W - 20KW, các máy này có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bảo hành 12 tháng nếu là máy của Việt Nam, 3 tháng đối với máy của Trung Quốc. Khi máy bị trục trặc kỹ thuật chúng tôi giao hàng trở về công ty bảo hành, còn nếu là hàng Trung Quốc, công ty nhập khẩu có trách nhiệm bảo hành. Với 23 năm kinh nghiệm trong việc bán máy phát điện, chúng tôi khuyên khách hàng nên mua máy có nguồn gốc xuất xứ đáng tin cậy, không nên mua hàng trôi nổi trên thị trường. Khi sử dụng máy phát điện cần theo đúng chỉ dẫn, không nên ép máy chạy quá tải. Hiện nay, khách hàng vẫn chuộng mua một số loại máy phát điện có công suất nhỏ như Jiang Dong Motoyama Generator (Đà Nẵng); Vikyno (Biên Hòa), 4KW, giá khoảng 10 triệu đồng; Hữu toàn (HG 7500), 6KW, giá 20,5 triệu đồng; (SH 5500) giá 18,6 triệu đồng...

Nhu cầu mua máy phát điện của người dân là cần thiết, vấn đề còn lại là lựa chọn cửa hàng có uy tín để mua nhằm tránh hàng giả, hàng nhái.

HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên