Như Thành, Huy Hoàng bị gạt khỏi tuyển VN

Cập nhật: 01-06-2011 | 00:00:00
10 giờ sáng 1-6, LĐBĐ VN công bố danh sách đội tuyển quốc gia và U23 làm nhiệm vụ tại vòng loại Olympic London 2012 và World Cup 2014. Đây là lần hội quân trở lại đầu tiên của đội tuyển sau khi HLV Calisto nói lời chia tay. Những cái tên được gọi lên tuyển quốc gia đều “dễ đoán” nhưng bản danh sách do HLV Mai Đức Chung lựa chọn vẫn có những cú sốc.   Trung vệ Vũ Như Thành, một trong những nhân tố không thể thiếu suốt gần ba năm qua trong những lần triệu tập dưới thời HLV Calisto đã không được gọi lên tuyển.  HLV Mai Đức Chung giải thích: “Tôi chọn danh sách đội tuyển dựa trên phong độ chứ không phải theo tên. Thời gian gần đây, Như Thành có phong độ không tốt nên tôi không gọi anh ấy”.  Thực tế mà ông Mai Đức Chung nói về sự xuống dốc phong độ của Như Thành không phải giới chuyên môn không biết nhưng rõ ràng Như Thành vẫn là cầu thủ có đẳng cấp và kinh nghiệm bậc nhất ở vị trí trung vệ tuyển VN.  HLV Mai Đức Chung đưa ra dẫn chứng cụ thể làm lý do loại Như Thành: “Tôi quan sát rất kĩ phong độ Như Thành ở 2, 3 vòng đấu gần đây. Tôi thấy rõ sự sa sút của anh ta nhất là ở trận V. Ninh Bình của Như Thành gặp Navibank SG của tôi. Trận đó, vị trí của Như Thành là yếu nhất và tôi đã cho các cầu thủ tấn công của mình khoét sâu vào”. Cả Như Thành (phải) và Huy Hoàng đều bị thất sủng    Trong khi đó, cầu thủ đã luống tuổi Huy Hoàng nhưng vẫn có được phong độ cao trong màu áo SLNA cũng bị “thất sủng” dù trung vệ này rất được HLV Calisto trọng dụng.  HLV Mai Đức Chung giải thích: “Đúng là Huy Hoàng có phong độ tốt ở CLB nhưng tôi thấy khi thi đấu cho đội tuyển, Huy Hoàng mắc khá nhiều sai lầm. Ở AFF Cup 2010, đối thủ cũng đã khoét mạnh vào vị trí của Huy Hoàng. Đặc biệt là Malaysia đã tận dụng thành công điểm yếu Huy Hoàng để đánh bại chúng ta”.  Trong danh sách 23 tuyển thủ được triệu tập lần này, Navibank SG là CLB góp nhiều cầu thủ nhất với 4 cái tên có mặt trong đội hình. HN. T&T có 3 cầu thủ, B. Bình Dương, SG Xuân Thành, Thanh Hóa, SLNA, SHB Đà Nẵng mỗi đội có hai cầu thủ được gọi. Khánh Hòa, Ninh Bình, Hải Phòng, Đồng Tháp, HN. ACB, HAGL mỗi đội chỉ có một người được “để mắt”.  Việc Navibank SG, một đội bóng nhà giàu nhưng có thực lực trung bình ở V-League, có nhiều tuyển thủ quốc nhất làm nhiều người phải đặt câu hỏi: “Phải chăng vì người làm danh sách là ông Mai Đức Chung, HLV trưởng CLB này?”.  Ông Chung lên tiếng phủ nhận chuyện ưu ái “người nhà”: “Nếu họ không đạt phong độ khi tập trung tôi sẽ loại họ”. Tuy vậy, trong 4 sự lựa chọn từ “đội nhà” của ông Chung, chỉ có Tài Em và Quang Hải là thuyết phục.   9 cầu thủ tuổi 9x lọt danh sách tuyển Olympic  26 cầu thủ có mặt trong danh sách tuyển Olympic do HLV Phan Thanh Hùng lựa chọn có những cái tên mới toanh và tất cả đều còn rất trẻ.   Ông Phan Thanh Hùng nói: “Tiêu chí lựa chọn cầu thủ lần này là các cầu thủ phải đủ tuổi để chơi ở hai kỳ SEA Games liên tiếp”.   Có tới 9 cầu thủ ở độ tuổi 9X trong đội hình lần này. Các đội hạng nhất là Hà Nội, Nam Định, TDC Bình Dương, Quang Nam, Than Quảng Ninh đều có cầu thủ góp mặt trong danh sách trên.   ĐTQG sẽ tập trung từ 15-6 đến 4-7 tại Trung tâm thể thao Thành Long- TP.HCM; trong khi đó, tuyển Olympic tập trung từ 13 đến 24-6 tại Hà Nội. Theo NLĐ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên