Những hiệu quả bước đầu

Cập nhật: 31-03-2011 | 00:00:00

Công tác chữ thập đỏ (CTĐ) khối trường học huyện Bến Cát được triển khai từ nhiều năm nay và đã mang lại một số kết quả đáng kể. Thông qua công tác này, không chỉ giáo dục lòng nhân ái cho học sinh (HS), mà còn góp phần trong việc học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống trong lứa tuổi thanh thiếu niên...

  Từ chương trình vận động của công tác CTĐ, nhiều em học sinh nghèo đã được tặng xe đạp để đến trường Trong thời gian qua, các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã được các tổ chức, cá nhân khối trường học huyện Bến Cát tham gia tích cực và gặt hái được nhiều kết quả. Qua đó, giúp cho hàng ngàn lượt dân nghèo, thầy cô và HS có hoàn cảnh khó khăn tự tin vươn lên trong cuộc sống, an tâm giảng dạy và học tập, hòa nhập cùng cộng đồng. Những hoạt động cứu trợ đồng bào các vùng bị thiên tai, phòng chống dịch bệnh, hiến máu nhân đạo, chăm sóc gia đình chính sách, các nạn nhân chiến tranh, đặc biệt là những người bị nhiễm chất độc da cam, người tàn tật... được đẩy mạnh. Ông Hồ Hoàng Nam, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Bến Cát, cho biết công tác hội và phong trào CTĐ khối trường học đạt được những kết quả đáng ghi nhận là nhờ sự lãnh đạo của thường trực Hội CTĐ huyện, Ban giám hiệu các trường học và sự nhiệt tình chịu khó, năng động của đội ngũ cán bộ, hội viên, sự phối hợp giữa các đoàn thể trong trường cùng chung sức hoạt động nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người nghèo, HS, thầy cô giáo, được đông đảo các hội viên đồng tình ủng hộ.

Hiện nay, khối trường học huyện Bến Cát có 37/37 trường học tham gia tổ chức Hội CTĐ, trong đó có 3 trường THPT, 10 trường THCS và 24 trường tiểu học. Các cơ sở hội trường học (CSHTH) đều do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch hội. 100% trường học đều có giáo viên làm thường trực hội. Tính đến nay, tổng số hội viên trong toàn khối là 3.225 người, gồm giáo viên, công nhân viên và HS. Ngoài ra, còn có 13.833 thiếu niên CTĐ và 60 đội thiếu niên CTĐ xung kích với 901 thành viên; có 1.677 thanh niên CTĐ và 6 đội thanh niên CTĐ xung kích với 181 thành viên.

Việc tổ chức các hoạt động nhân đạo luôn được các CSHTH quan tâm. Huyện hội đã chỉ đạo 100% CSHTH vận động các tổ chức và cá nhân hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; thực hiện mỗi hội viên, thanh thiếu niên làm nhiều việc thiện, giúp nhau những lúc khó khăn, thăm hỏi nhau khi ốm đau, hoạn nạn, tang khó... Trong đó có các chương trình, hoạt động ý nghĩa như phong trào nuôi heo đất. Hiện nay, toàn hội nuôi được 454 con heo đất gây quỹ nhân đạo. Trong năm học qua, quỹ nhân đạo bằng nguồn nuôi heo đất của 37 cơ sở hội trường học hơn 482 triệu đồng. Số tiền này sẽ được dùng vào việc tặng học bổng cho HS nghèo hiếu học, hỗ trợ thầy cô những lúc khó khăn, hoạn nạn...

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các CSHTH còn tặng các thầy cô vui tết xa quê, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 740 phần quà, trị giá gần 112 triệu đồng. Ngoài ra, Huyện hội CTĐ Bến Cát và các CSHTH đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tặng 176 xe đạp, 43.000 quyển vở, 248 suất học bổng cho 248 em HS nghèo hiếu học, tổng trị giá 227 triệu đồng. Huyện hội cùng các CSHTH còn tổ chức thăm và tặng quà cho 23 lượt mẹ Việt Nam anh hùng, 111 hộ gia đình chính sách nhân các ngày lễ, tết; thăm và tặng quà cho 568 lượt hội viên, thanh thiếu niên CTĐ bị đau ốm với số tiền gần 57 triệu đồng; ma chay, tang khó 32 trường hợp với số tiền 40 triệu đồng...

Trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, có 30/37 CSHTH thành lập được 78 tổ tương trợ trong hội viên giáo viên. Năm học qua, đã tương trợ giúp đỡ 614 hội viên giáo viên với số tiền gần 2,8 tỷ đồng. Ngoài ra, các trường học còn mua tăm tre, chổi ủng hộ người mù số tiền gần 6 triệu đồng; vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai số tiền hơn 75 triệu đồng; vận động giúp đỡ một cô giáo ở trường mầm non Thới Hòa bị cướp số tiền 35 triệu đồng...

Ông Hồ Hoàng Nam đánh giá, trong năm học qua, công tác hội và phong trào thanh thiếu niên CTĐ khối trường học huyện Bến Cát đã đạt được nhiều kết quả, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức xã hội nhân đạo. Đã có nhiều mô hình hoạt động hội phù hợp, có hiệu quả đang được nhân rộng, đóng vai trò tích cực trong việc chăm lo đời sống, sức khỏe cho nhân dân, cho giáo viên và HS có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giáo dục lòng nhân ái cho thanh thiếu niên CTĐ trong nhà trường. Phong trào hoạt động CTĐ khối trường học ở huyện Bến Cát luôn được các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực, hiệu quả, giúp cho hàng ngàn trường hợp có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng với cộng đồng, phát huy được tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên