Những mô hình điểm từ địa phương...

Cập nhật: 05-08-2011 | 00:00:00

Nhìn từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới khu dân cư”, chúng ta sẽ thấy những địa phương có mô hình điểm rất hay cần phát huy và nhân rộng. Với những điểm sáng như thế, đời sống văn hóa của khu dân cư được nâng cao hơn, người dân có ý thức trong việc xây dựng nếp sống mới...

  Lãnh đạo VCB, chi nhánh Bình Dương trao nhà đại đoàn kết cho vợ chồng anh Dậu, chị Hạnh tại xã Tân Hiệp, Phú Giáo

Phường Hiệp An, TX.TDM là một trong những địa phương có cách làm hay trong cuộc vận động này. Ngay từ đầu năm, từng hộ gia đình (GĐ) được hướng dẫn đăng ký thực hiện 6 tiêu chí danh hiệu GĐ văn hóa trong đó tập trung sâu cho 4 tiêu chí có tính nhân bản, nhân văn cao như: Xây dựng gia đình hòa thuận; Chăm lo phụng dưỡng người già; Không có bạo lực gia đình dưới mọi hình thức; Thực hiện bình đẳng giới, vợ chồng thực hiện sinh con đúng quy định...

Điểm đặc biệt là không phải đăng ký xong rồi... để đó mà từng khu phố được “phân công” để kiểm tra chéo nhau. Các GĐ cũng thi đua thực hiện cho đạt bởi, như ý kiến của một hộ cho biết khi được chọn là GĐ văn hóa điển hình tiêu biểu ở Hiệp An là: “Mình phấn đấu xây dựng GĐ bình đẳng, ấm no, tiến bộ là cho GĐ mình chứ đâu phải làm cho ai mà chạy theo phong trào này nọ. Thế  nên tôi cũng như các thành viên trong GĐ mình rất có ý thức khi xây dựng GĐ văn hóa theo kiểu... soi kỹ từng tiêu chí một để thực hiện cho đúng, đầy đủ”. Với các khu phố với nhau cũng có sự thi đua và được khen thưởng kịp thời. Nhờ cách làm này, Hiệp An luôn đạt 100% khu phố văn hóa.

Với phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An thì 5 năm qua luôn được đánh giá cao về việc vận động người dân thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới khu dân cư”. Hiệu quả nhất ở đây là mô hình tuyên truyền, phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự ở khu dân cư. Với Tân Đông Hiệp của TX.Dĩ An thì được tuyên dương về điển hình các câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội, nghiện hút, chống tái nghiện và quản lý tốt hơn các điểm kinh doanh karaoke theo đúng quy định. 4 năm qua, Tân Đông Hiệp hạn chế được 70% các tệ nạn trên địa bàn so với trước. Ngoài ra, đây cũng là địa bàn có các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phát huy tác dụng...

Khi đến với xã Tân Hiệp, Phú Giáo, chúng tôi ghi nhận những cố gắng của chính quyền, mặt trận cũng như các tổ chức thành viên ở đây là cố gắng trong việc khảo sát, trao tặng nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở. Theo ông Hoàng Quốc Hương, Bí thư Đảng ủy xã, Tân Hiệp vẫn còn nhiều hộ khó khăn về nhà ở cần được giúp đỡ. Chuẩn nghèo được nâng lên và nhiều hộ... tái nghèo. Thế nên, cán bộ xã vẫn tiếp tục tìm cách giúp các hộ khó khăn vươn lên... Cách giúp đỡ cụ thể nhất của chính quyền tại đây là vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người dân. Như dịp lễ 30-4 vừa qua, toàn xã có nhiều căn nhà được Câu lạc bộ Doanh nghiệp nữ và Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Bình Dương trao tặng. Mỗi căn nhà trị giá 30 triệu đồng. Nhờ chương trình này mà bà Nguyễn Thị Gái, ngoài 60 tuổi một trong những người được nhận nhà đại đoàn kết ở ấp 4, xã Tân Hiệp, Phú Giáo vui mừng cho biết rằng, bà không bao giờ dám mơ vì không thể có được. Trước đây, quanh năm, mấy mẹ con sống tạm nơi túp lều dột nát ở góc vườn...

Với những kết quả đạt được từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới khu dân cư”, Bình Dương là một trong những tỉnh, thành khu vực phía Nam được UBMTTQVN tặng cờ thi đua năm 2010.

Một khi, nội dung các chương trình hoạt động, các cuộc vận động thiết thực và giúp ích thực sự cho người dân thì cũng sẽ thu được nhiều thành công, góp phần ổn định cuộc sống, an sinh xã hội...

HƯƠNG CẦN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên