Những sinh vật sống lâu nhất thế giới

Cập nhật: 11-08-2010 | 00:00:00

Nữ nhiếp ảnh người Mỹ Rachel Sussman từ năm 2004 đã đi khắp thế giới để ghi lại những hình ảnh của sinh vật sống lâu nhất trên trái đất. Cô đã dùng các kỹ thuật hiện đại để xác định tuổi của chúng. Đây là một số loài mà cô đã ghi được: Cây Yareta sống tại sa mạc Atacama thuộc Chi Lê, một số bộ phận của nó có độ tuổi lên đến hơn 3.000 tuổi; Loài cây Sagola Baobab 2.000 tuổi tại Nam Phi; Loài thông Bristlecone sống ở đỉnh núi trắng thuộc bang California nước Mỹ có tuổi thọ lên đến 4.500 năm; Lan ngàn tuổi tại sa mạc thuộc nước Cộng hòa Namibia; Loài san hô 2.000 tuổi tại Tobago; Một loài cây 13.000 tuổi tại Nam Phi; Vi khuẩn Actinobacteria (xạ khuẩn) ở Copenghagen có niên đại lên đến 400-600 ngàn năm; Một loài cỏ hơn 13.000 tuổi tại Mỹ; Một loài cây 7.000 tuổi tại Nhật Bản; Loài địa y 3.000 tuổi tại Greenland; Một loài cây 9.000 tuổi ở Thụy Điển. 

>>> (Xem video clip)

THU THẠNH (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên