Những trò chơi để cha mẹ có thể chơi với con

Cập nhật: 13-07-2013 | 00:00:00

Việc cha mẹ chơi với con sẽ để lại cho bé những kỷ niệm khó quên và mang lại rất nhiều tiếng cười cho cả nhà. Nhiều khi bạn rất muốn chơi với con nhưng chưa nghĩ ra trò gì thú vị thì dưới đây là một vài gợi ý.

1. Trò chơi gần - xa

Với trò chơi này, cha mẹ và bé sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ngay tại nhà mà không cần phải đi đâu xa. Vì thế bất chấp trời mưa hay nắng, bạn không cần phải đưa bé ra khỏi nhà mà con vẫn có thể chơi vui vẻ.

Chuẩn bị: Đồ chơi nhỏ hoặc các món ăn vặt ngon miệng.

  Ảnh minh họa

Thực hiện: Giấu đồ chơi (vật dụng gia đình) hoặc những món ăn vặt quanh nhà. Sau đó, khuyến khích bé tự đi tìm chúng.

Khi bé tiến lại gần nơi giấu đồ vật, mẹ lập tức nói “gần” và “xa” khi bé đã đi xa chỗ giấu.

Trò chơi này giúp tăng khả năng quan sát, định hướng và tư duy của bé.

2. Trò chơi giấu đồ vật

Các mẹ tin không, hầu hết các bé đều yêu thích những trò chơi có tính bất ngờ. Giấu đồ vật là một trong số những trò chơi đó. Trò chơi đơn giản này phù hợp với bé dưới 1 tuổi.

Vật dụng cần chuẩn bị: một món đồ chơi nho nhỏ, khăn tay.

Thực hiện: Đưa ra đồ chơi yêu thích của bé và giấu nó dưới khăn tay. Hỏi bé: “(Tên đồ chơi) đâu rồi con?”.

Sau đó, chờ bé phát hiện ra đồ chơi một cách hào hứng. Nếu bé chưa tìm được, mẹ tự kéo khăn tay và reo lên vui mừng vì tìm ra đồ chơi dưới khăn tay.

Lặp lại thường xuyên. Sau này, bé cũng biết cách làm giống mẹ.

3. Trò chơi câu cá

Để chơi trò này, bạn cần chuẩn bị giấy, kéo, bút (bút chì, bút chì màu, sáp màu); hộp nhỏ hoặc nồi, bát nhựa.

Cách chơi: Mẹ và bé dùng giấy, kéo cắt thành hình những con cá. Với mỗi một con cá, mẹ sẽ viết một ghi chú thú vị nào đó, chẳng hạn: “Tìm một cái gì đó có màu đỏ”, “Đếm tới 10”, “Chạm vào ngón chân cái của con”, "Uống 1 cốc nước"…

Ảnh minh họa

Đặt số cá vào hộp nhỏ và để bé bốc ra một con cá. Mẹ đọc to hướng dẫn và để bé thực hiện.

Trò chơi này sẽ rất tốt khi mẹ muốn bé ôn những bài đã được học. Nhưng các mẹ nên nhớ "gài" một số yêu cầu thú vị vào cho bé đỡ chán, không chỉ đơn thuần là ôn bài nhé!

4.  Cuộc chiến “bong bóng nước”

Cần chuẩn bị: Những quả bóng có thể đựng được nước. Bạn có thể cắt vài quả bóng cũ của con ra để chơi trò này.

Cách chơi: Còn gì vui hơn khi bạn cùng con “chiến đấu” với nhau bằng những quả bong bóng có đổ đầy nước trong một ngày hè oi bức?

Tuy nhiên trò chơi này chỉ nên thực hiện bên ngoài trời nếu bạn không muốn nhà mình thực sự trở thành một… bãi chiến trường.

Nếu không muốn bị ướt người? Vậy bạn hãy đóng vai là người cung cấp bóng nước cho bố con chơi với nhau.

Theo Trí Thức Trẻ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên