Những vụ giẫm đạp kinh hoàng trong lịch sử qua ảnh

Cập nhật: 24-11-2010 | 00:00:00
Vụ giẫm đạp tại Campuchia khiến ít nhất 345 người thiệt mạng vào tối ngày hôm qua (22-11) khiến thế giới liên tưởng tới những vụ chen lấn kinh hoàng khác đã từng xảy ra. Ngày 23-10, sự kiện giẫm đạp tại một sân vận động ở thủ đô Nairobi Kenya khiến ít nhất 6 cổ động viên thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ngày 24-7-2010, tại Liên hoan âm nhạc Love Parade diễn ra ở thành phố Duisburg ở miền tây nước Đức, 18 người đã thiệt mạng và hơn 80 người bị thương sau khi chen lấn.  Ngày 15-4-1989, trong trận đấu giữa Liverpool đấu với Nottingham Forest trên sân vận động Hillsborough, Sheffield đã xảy ra vụ hỗn độn làm 96 cổ động viên thiệt mạng. Ít nhất có 63 người thiệt mạng và hơn trăm người bị thương do tình trạng hỗn độn khi tới tham dự một lễ hội tôn giáo tại một ngôi đền ở cách thủ phủ của bang Uttar Pradesh ở Ấn Độ 180 km về phía đông nam vào ngày 4-3-2010. Ngày 26-2-2010, vụ hỗn loạn xảy ra tại ngôi đền Hồi giáo lớn nhất ở Timbuktu, Mali đã khiến 15 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ngày 14-1-2010, vụ giẫm đạp kiến 7 người chết và 17 người bị thương đã xảy ra tại đảo Sagar, Tây Bengal (Ấn Độ)  khi những người hành hương tranh nhau qua phà. 18 phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tranh giành đồ phân phát xảy ra tại thành phố Karachi (Pakistan) vào ngày 14-9-2009. Ngày 24-5-2009, vụ hỗn loạn tại buổi hòa nhạc ở thủ đô Raba (Ma-rốc) đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Hàng chục người ở Pulilan, tỉnh Bulacan , Philippines đã bị trâu giẫm chết vào ngày 14-5-2009. Ít nhất có 360 người thiệt mạng và 280 người bị thương khi tới hành hương tại Mecca (Ả Rập Xê-út) vào ngày 12-1-2006 do cố chen lên cầu. Vụ chen lấn vào ngày 15-9-2008, tại nơi nộp thuế ở một huyện của tỉnh Đông Java (Indonesia) đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 86 người bị thương. Ngày 3-8-2008, vụ hỗn loạn tại một ngôi đền ở Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ đã khiến ít nhất 145 người thiệt mạng trong đó có 60 người là phụ nữ và trẻ em. Ngày 4-2-2006, vụ hỗn loạn xảy ra tại một sân vận động ở thủ đô Manila (Philippines) đã khiến 88 người thiệt mạng và 280 người bị thương. 362 người thiệt mạng và 289 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại thánh địa Hồi giáo Mecca vào ngày 12-1-2006. Ngày 31-8-2005, tại Baghdad, Iraq đã xảy ra vụ giẫm đạp khiến 965 người chết và 815 người bị thương do hàng chục nghìn người hoảng loạn tìm cách chạy khi có tin đồn đánh bom. Ngày 25-1-2005, trong khi tổ chức họat động Hồi giáo tại một ngôi đền ở thành phố Maharashtra phía tây Ấn Độ đã xảy ra sự kiện hỗn loạn nghiêm trọng. Các quan chức địa phương cho hay có hơn 300 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.Theo VNN Ngày 23-10, sự kiện giẫm đạp tại một sân vận động ở thủ đô Nairobi Kenya khiến ít nhất 6 cổ động viên thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ngày 24-7-2010, tại Liên hoan âm nhạc Love Parade diễn ra ở thành phố Duisburg ở miền tây nước Đức, 18 người đã thiệt mạng và hơn 80 người bị thương sau khi chen lấn.  Ngày 15-4-1989, trong trận đấu giữa Liverpool đấu với Nottingham Forest trên sân vận động Hillsborough, Sheffield đã xảy ra vụ hỗn độn làm 96 cổ động viên thiệt mạng. Ít nhất có 63 người thiệt mạng và hơn trăm người bị thương do tình trạng hỗn độn khi tới tham dự một lễ hội tôn giáo tại một ngôi đền ở cách thủ phủ của bang Uttar Pradesh ở Ấn Độ 180 km về phía đông nam vào ngày 4-3-2010. Ngày 26-2-2010, vụ hỗn loạn xảy ra tại ngôi đền Hồi giáo lớn nhất ở Timbuktu, Mali đã khiến 15 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ngày 14-1-2010, vụ giẫm đạp kiến 7 người chết và 17 người bị thương đã xảy ra tại đảo Sagar, Tây Bengal (Ấn Độ)  khi những người hành hương tranh nhau qua phà. 18 phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tranh giành đồ phân phát xảy ra tại thành phố Karachi (Pakistan) vào ngày 14-9-2009. Ngày 24-5-2009, vụ hỗn loạn tại buổi hòa nhạc ở thủ đô Raba (Ma-rốc) đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Hàng chục người ở Pulilan, tỉnh Bulacan , Philippines đã bị trâu giẫm chết vào ngày 14-5-2009. Ít nhất có 360 người thiệt mạng và 280 người bị thương khi tới hành hương tại Mecca (Ả Rập Xê-út) vào ngày 12-1-2006 do cố chen lên cầu. Vụ chen lấn vào ngày 15-9-2008, tại nơi nộp thuế ở một huyện của tỉnh Đông Java (Indonesia) đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 86 người bị thương. Ngày 3-8-2008, vụ hỗn loạn tại một ngôi đền ở Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ đã khiến ít nhất 145 người thiệt mạng trong đó có 60 người là phụ nữ và trẻ em. Ngày 4-2-2006, vụ hỗn loạn xảy ra tại một sân vận động ở thủ đô Manila (Philippines) đã khiến 88 người thiệt mạng và 280 người bị thương. 362 người thiệt mạng và 289 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại thánh địa Hồi giáo Mecca vào ngày 12-1-2006. Ngày 31-8-2005, tại Baghdad, Iraq đã xảy ra vụ giẫm đạp khiến 965 người chết và 815 người bị thương do hàng chục nghìn người hoảng loạn tìm cách chạy khi có tin đồn đánh bom. Ngày 25-1-2005, trong khi tổ chức họat động Hồi giáo tại một ngôi đền ở thành phố Maharashtra phía tây Ấn Độ đã xảy ra sự kiện hỗn loạn nghiêm trọng. Các quan chức địa phương cho hay có hơn 300 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.Theo VNN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên