Nigeria: Đụng độ làm gần 50 người thương vong

Cập nhật: 15-07-2010 | 00:00:00

Cảnh sát Nigeria ngày 14-7 cho biết các cuộc đụng độ giữa tín đồ Cơ đốc giáo và Hồi giáo ở miền Đông nước này đã khiến ít nhất tám người thiệt mạng và 40 người bị thương nặng, sáu thánh đường Hồi giáo và một nhà thờ Cơ đốc bị thiêu trụi.

 

Ủy viên cảnh sát bang Taraba, ông Aliyu Musa, đã xác nhận thông tin nói trên. Theo ông Musa, đụng độ bùng phát ngày 13-7 giữa hai nhóm thanh niên Hồi giáo và Cơ đốc giáo tại Wukari, thị trấn có đa số người Cơ đốc giáo sinh sống ở bang này, liên quan tới địa điểm xây dựng một thánh đường Hồi giáo.

 

Các thanh niên Cơ đốc giáo đã đốt thánh đường nói trên và nhóm Hồi giáo đáp trả bằng cách tấn công một nhà thờ gần đó.

 

Nigeria, quốc gia có 150 triệu dân, bị chia rẽ thành khu vực miền Nam do cộng đồng Cơ đốc giáo chi phối và miền Bắc do người Hồi giáo kiểm soát.

 

                                                                                                                       Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên