Nợ bảo hiểm xã hội sẽ khởi kiện doanh nghiệp

Cập nhật: 23-07-2010 | 00:00:00

Trong thời gian qua đã có một số doanh nghiệp (DN) ở Bình Dương nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN dây dưa kéo dài làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động (NLĐ). Để bảo đảm quyền lợi và việc thực thi pháp luật được nghiêm túc, lần đầu tiên, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bình Dương khởi kiện các DN này.

Thường trực HĐND tỉnh kiêm trưởng Ban VHXH - HĐND tỉnh Mai Thị Dung thăm hỏi công nhân nhân dịp khảo sát tình hình thực hiện Bộ luật lao độngThiệt thòi thuộc về NLĐ

Bình Dương hiện có hàng chục đơn vị nợ BHXH với số tiền từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng, ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng chục ngàn LĐ đang làm việc tại đây. Thực hiện chính sách BHXH là bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho NLĐ, góp phần an sinh xã hội. Thế nhưng ở Bình Dương, trong thời gian qua đã có một số đơn vị chưa ý thức chấp hành tốt chế độ BHXH cho NLĐ, nên NLĐ đang làm việc tại những nơi này đều phải “lãnh đủ” những thiệt thòi cho mình. Trong thời gian qua, nhiều vụ tranh chấp LĐ cũng đã xảy ra khi quyền lợi và lợi ích hợp pháp của NLĐ bị xâm phạm. Đó là lúc tiền lương hàng tháng của NLĐ bị khấu trừ vào BHXH nhưng công ty đã cố tình “quên” nộp BHXH cho NLĐ. Theo dự kiến trong tháng 7-2010, BHXH Bình Dương sẽ khởi kiện Công ty Say Fashion VN. Tính đến tháng 4-2010, đã 26 tháng mà công ty không đóng BHXH với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng ảnh hưởng quyền lợi của 93 LĐ làm việc tại công ty. “Theo sau” công ty này là Công ty TNHH Made Clothing VN từ tháng 9-2008 đến nay vẫn chưa đóng BHXH cho 429 công nhân với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Trước đó, BHXH Bình

Bình Dương sẽ khởi kiện 16 DN nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN cụ thể như sau: Công ty TNHH Kim Chí Hưng, Công ty Say Fashion VN, Công ty LD Nhã Quán, Công ty TNHH Vinh Phát Đạt, Công ty TNHH Made Clothing VN, Công ty TNHH quốc tế nhựa Việt Hoa, Công ty TNHH CN Nghệ Năng, DNTN Kỹ nghệ tre XK Minh Phương, Công ty TNHH Kurbong Zipper Vina, DNTN chế biến gỗ Hạo Dương, Công ty TNHH MTV ĐT-TM Đôn Hiền...

Dương cũng đã khởi kiện Công ty TNHH WT nhựa Việt Hoa và Công ty TNHH Kim Chí Hưng. Đây chỉ là 4 trong số những DN “điển hình” nợ BHXH mà ngành BHXH Bình Dương đang tiến hành các thủ tục để khởi kiện ra tòa. Số nợ BHXH của những DN này thuộc diện “khó đòi”, mặc dù ngành BHXH đã luôn nhắc nhở nhưng những đơn vị này vẫn cứ chây ì ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của NLĐ. Điều đáng nói ở đây, nhiều giám đốc xem nhẹ việc thanh kiểm tra của các ngành chức năng, thoái thác trách nhiệm cho cấp dưới hoặc chấp nhận ký bản cam kết có thời hạn rõ ràng nhưng nợ vẫn cứ tiếp tục nợ.

Vướng mắc là do nợ BHXH

Từ ngày 1-1-2010, NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ được nhận trợ cấp BHTN khi mất việc làm. Trong thời gian qua, về cơ bản các cơ quan BHXH rất khẩn trương để bảo đảm tiến độ chốt sổ BHXH cho NLĐ. Nhưng do một số DN nợ BHXH hoặc chưa kịp thời làm các thủ tục để chốt sổ BHXH cho NLĐ nên cơ quan BHXH không chốt sổ được. Bên cạnh đó, nhiều NLĐ khi làm thủ tục đăng ký mất việc mới rõ là DN không đóng bất cứ khoản bảo hiểm nào cho họ. Do đó, quyền lợi của họ là không hề có. Ngoài ra, một số DN còn nợ đọng BHXH, khiến cho cơ quan bảo hiểm không chốt sổ được, cũng ảnh hưởng nhiều đến việc nhận trợ cấp thất nghiệp của NLĐ. Hậu quả NLĐ sẽ bị thiệt thòi khi bị mất việc, chưa kể khi bị tai nạn, ốm đau, thai sản. Năm nay ngành BHXH Bình Dương tiến hành thủ tục để kiện 16 DN nợ BHXH. Mặc dù những DN này đã được các đoàn thanh tra, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần thậm chí có biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH nhưng vẫn không có sự chuyển biến tích cực. Nợ BHXH là điều mà các DN không mong muốn nhưng do năng lực tài chính của một số DN đang sa sút hay đang trong quá trình vực lại sản xuất. Không ít DN “né” BHXH lý giải: Vì sử dụng LĐ theo mùa vụ, không ổn định nên không tham gia đóng BHXH mà chỉ chi trả vào tiền lương cho công nhân. Vì sức ép công việc, thu nhập nên NLĐ biết quyền lợi của mình bị xâm phạm họ cũng không dám đấu tranh.

Giám đốc BHXH Bùi Hữu Phong: “Nguyên nhân trực tiếp gây nên tình trạng nợ đọng đó là người sử dụng lao động tìm cách đối phó, trốn tránh hoặc chiếm dụng tiền đóng BHXH của NLĐ. Về phía NLĐ thì thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc chưa quan tâm đến BHXH. Bên cạnh đó, chế tài và mức xử phạt vi phạm còn quá nhẹ, thậm chí được hiểu và xử lý chưa đầy đủ nên chưa đủ sức răn đe. Nghị định 135/2007/NĐ-CP quy định mức phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm về BHXH là 20 triệu đồng. Theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 22-4-2008, mức xử phạt cao nhất cho hành vi vi phạm pháp luật về BHXH đã tăng lên là 30 triệu đồng. Điều 138 Luật BHXH quy định, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng trong Bộ luật Hình sự lại không quy định tội danh liên quan đến BHXH. Như vậy, nguyên nhân nợ đọng BHXH kéo dài là do một số chủ DN lợi dụng vào kẽ hở của pháp luật để “lách luật”. Việc nợ đọng bảo hiểm đã khiến quyền lợi của NLĐ không được bảo đảm, gây bức xúc trong dư luận. Do đó trong năm 2010, BHXH Bình Dương quyết định đưa các DN ra tòa án để khởi kiện.VĂN SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên