Nỗ lực hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 9

Cập nhật: 28-11-2018 | 08:52:41

Do ảnh hưởng của bão số 9, trong hai ngày 25 và 26-11, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Nhờ có sự chuẩn bị tốt công tác đối phó với các tình huống do mưa bão gây ra của các lực lượng chức năng và địa phương nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do sự cố này gây ra.

TP.Thủ Dầu Một: Ngập cục bộ nhiều nơi

Tại TP.Thủ Dầu Một, mưa rất to trong khi triều cường dâng cao, nước không thoát được gây ngập nhiều khu vực trũng thấp; nhiều tuyến đường bị ngập nặng gây ách tắc giao thông. Tại phường Tương Bình Hiệp, khu vực Suối Giữa nước tràn qua bờ, dâng cao hơn một mét làm chia cắt hoàn toàn khu vực đường Hồ Văn Cống gây ngập nhà các hộ dân sống ở khu vực Suối Giữa và 1 xe ô tô của người dân. Ngay trong đêm, Đội Cứu hộ - cứu nạn Công an tỉnh đã đưa 30 người và 1 xe ô tô đến khu vực an toàn. Tại hồ câu cá giải trí Anh Vũ thuộc ấp Chánh Lộc, phường Chánh Mỹ, có 41 người bị mắc kẹt trong khu vực ngập, Công an tỉnh đã cứu hộ đưa người và 1 xe ô tô đến khu vực an toàn.


Sáng 26-11, lực lượng chức năng huyện Dầu Tiếng có mặt ở các điểm ngập để kịp thời hướng dẫn người dân đi lại
Ảnh: THANH QUANG

TX.Thuận An: Ngập trên diện rộng

Tại TX.Thuận An, mưa to kết hợp triều cường dâng cao, gây ngập nhiều khu vực trũng thấp. Cụ thể, mưa lớn gây ngập 578 ha với độ sâu từ 0,2 - 1,6m; sạt lở, hư hại 1.200m và tràn 13.000m bờ bao, kênh, rạch, suối; ảnh hưởng hơn 6.000 hộ dân; gãy đổ 2 cây xanh; ngập nhiều tuyến đường giao thông.

Tại phường Vĩnh Phú, mưa lớn gây ngập khoảng 20 ha, độ sâu 0,3 - 0,8m, khoảng 3.000m bờ rạch bị tràn, 1.000m bờ sạt, khoảng 500 hộ dân ở KP.Hòa Long, KP.Đông, KP.Phú Hội bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt, tắc nghẽn giao thông nhiều giờ, QL.13 bị nặng nhất. Khoảng 50 hộ dân được di dời đến UBND phường để trú ẩn; công tác hậu cần được thực hiện bảo đảm. Tại phường An Thạnh hơn 4.000m bờ bị tràn ở tất cả các tuyến rạch Mương Đỏ, rạch Cầu Miễu, rạch 6 Tro - Nhà Vuông, rạch Cầu Nhỏ, Suối Cát - Khu 3, ngập sâu 0,4 - 1,6m với hơn 3.045 hộ dân bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường như CMT8 (KP.Thạnh Lộc), Hồ Văn Mên (KP.Thạnh Bình) khu vực gần QL.13, đường Khu dân cư Thạnh Bình (KP.Thạnh Hòa A) bị ngập nặng, giao thông bị tê liệt, ùn tắc kéo dài nhiều giờ. Riêng tại phường Hưng Định có khoảng 50 ha bị ngập nước làm hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng. Tại phường Lái Thiêu, mưa lốc cũng làm gãy đổ 2 cây cổ thụ nhưng may mắn không ai bị thương; phường cũng ghi nhận có khoảng 10 ha bị ngập, độ sâu 0,3 - 0,8m làm ảnh hưởng khoảng 300 hộ dân.


Lực lượng cứu nạn, cứu hộ dùng thuyền cứu sinh sơ tán người dân ở phường Tương Bình Hiệp đến nơi an toàn vào đêm 25-11

Tại phường Bình Hòa, mưa lớn, nước chảy xiết đã làm sạt 100m bờ suối Cây Trâm, tràn 6.000m bờ kênh, bờ suối (kênh Tiêu, rạch Cây Trâm, Suối Cát), làm ngập khoảng 20 ha, ngập sâu 0,3 -0,9m, hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng. Các tuyến đường nơi đây giao thông bị tắc nghẽn nhiều giờ. Tại phường Bình Chuẩn, mưa lớn gây ngập khoảng 10 ha ở khu vực đường Thủ Khoa Huân, KP.Bình Phú, KP.Bình Phước A, dài khoảng 1.500m, ngập sâu 0,2 - 0,5m, giao thông tê liệt, hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng. Trên quốc lộ 13 cũng đã xảy ra tình trạng ngập nặng nhiều đoạn, gây ách tắc giao thông nhiều giờ, trọng điểm là khu vực Suối Cát, Suối Giữa, ngã 4 cầu Ông Bố (trước Siêu thị Lotte) và đoạn qua phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An.

Chủ động ứng phó

Trong thời điểm xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, TP.Thủ Dầu Một đã phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích; hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi vùng ngập, trợ giúp nhân dân đi lại an toàn; khẩn trương thu dọn cây xanh bị ngã, đổ; xử lý khắc phục sự cố đường dây tải điện, bình điện bị hư hỏng; triển khai lực lượng phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ngập. Cụ thể, Công an tỉnh đã huy động 48 cán bộ, chiến sĩ và 5 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe cứu thương thực hiện công tác sơ tán, di dời dân, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ tại các điểm ngập. Kết quả, lực lượng cứu nạn đã cứu được 96 người bị mắc kẹt trong vùng ngập và nhiều tài sản của nhân dân.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Dầu Tiếng đã phối hợp lực lượng công an, quân sự huyện huy động 2 xe nâng và 10 chiến sĩ thực hiện công tác di dời người và tài sản ra khỏi vùng ngập đến nơi an toàn. TX.Thuận An sơ tán 158 hộ dân (Vĩnh Phú 50 hộ, Thạnh Lộc- An Thạnh 108 hộ), TX.Tân Uyên sơ tán 8 hộ dân đến nơi an toàn. Ngoài ra, Trung tâm Đầu tư Khai thác Thủy lợi và Nước sạch nông thôn đã điều động 2 máy bơm, bơm nước chống ngập KP.Thạnh Lộc, phường An Thạnh, TX.Thuận An.

Theo báo cáo sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Đầu tư - Khai thác Thủy lợi và Nước sạch nông thôn và kết quả kiểm tra tại thực địa của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa to kèm gió lốc làm 1 người chết; tốc mái 1 căn nhà; sập 40m tường rào; làm ngập cục bộ 928 ha với độ sâu từ 0,2 -1,6m; sạt lở, hư hại 1.200m và tràn 13.000m bờ bao, kênh, rạch, suối; hư hỏng 30m kè bê tông suối làm ảnh hưởng đến 5.968 hộ dân; gãy đổ 3 cây xanh; ngập nhiều tuyến đường giao thông.

 

Tại huyện Dầu Tiếng mưa lớn gây ngập tại xã Định Hiệp và thị trấn Dầu Tiếng; ngập 200m đường 13/13 và 50 hộ dân ở KP.5, thị trấn Dầu Tiếng với độ ngập 0,2 - 0,7m; ngập cầu Lô 29, Làng 10 xã Định Hiệp làm trôi 1 em học sinh, công an xã và người dân phát hiện và cứu kịp thời. Còn tại TX.Tân Uyên, mưa lớn cũng gây ngập 350 ha đất nông nghiệp với độ ngập sâu 0,4 - 1m làm ảnh hưởng 8 hộ dân; nổ 1 bình điện. Cụ thể, tại phường Tân Hiệp, tối 25-11, mưa lớn gây ngập tại KP.Tân Bình (giáp Suối Cái), độ ngập sâu khoảng 0,4 -0,7m. Chính quyền địa phương đã sơ tán 8 hộ dân với 23 người, đến văn phòng KP.Tân Bình để trú tránh. Tại khu vực Suối Cái thuộc các phường Tân Phước Khánh, phường Thạnh Phước, phường Thái Hòa, xã Tân Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Tân, xã Phú Chánh ngập khoảng 300 ha diện tích nông nghiệp, độ sâu ngập 0,5 - 1m. Riêng tại xã Bạch Đằng đã xảy sự cố nổ bình điện tại ấp Bình Hưng, gây mất điện toàn xã.

MINH DUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên