Nổ mỏ than ở Pakistan, ít nhất 25 thợ mỏ thiệt mạng

Cập nhật: 22-03-2011 | 00:00:00

AP ngày 21-3 đưa tin, một vụ nổ mỏ than xảy ra ở tỉnh Baluchistan phía Tây Nam Pakistan làm ít nhất 25 thợ mỏ thiệt mạng.

 

Con số này do đại diện chính quyền tỉnh Baluchistan tuyên bố, song con số thực có thể cao hơn nhiều. Hiện nay mới có 25 thi thể được đưa lên khỏi mặt đất từ độ sâu 600m trong khi mỏ than này có độ sâu tới 1.200m, vẫn còn rất nhiều người khác đang bị chôn vùi dưới hầm than.

 

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục làm việc với hy vọng mong manh có thể tìm thấy thợ mỏ nào đó may mắn sống sót bởi trước khi nổ, mỏ than đã bị cháy nên số dưỡng khí còn lại sẽ không còn.

 

Do lượng khí cacbon tích tụ ở mức độ cao nên công tác tìm kiếm cứu nạn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong khoảng 4 tiếng để làm công tác thông khí xuống phía dưới hầm.

 

Theo các thông tin ban đầu, ít nhất có 10 thợ mỏ thiệt mạng do nổ, số còn lại bị thiệt mạng do thiếu dưỡng khí, bị đất đá chen lấp. Hiện vẫn chưa có số liệu chính xác về số thợ mỏ làm việc dưới hầm lò trước khi xảy ra tai nạn.

 

Mỏ than, nơi xảy ra tai nạn nằm cách thành phành phố Quetta thuộc tỉnh Baluchistan 35 km. Hai tuần trước, mỏ than này đã được cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo mỏ than đã phớt lờ lời cảnh báo này nên sự cố đã xảy ra.

 

Hiện đã có khoảng hơn 200 người đang tập trung ở trước cửa hầm lò để chờ tin tức và cầu mong có sự thần kỳ nào đó xảy ra. Đa số trong số họ đều là bạn bè, thân nhân của các thợ mỏ đang bị vùi lấp dưới hầm lò.

 

Theo VTC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên