Nông dân đua nhau làm giàu

Cập nhật: 23-07-2019 | 10:05:33

Đến nay, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng” của Hội Nông dân huyện Bàu Bàng đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia. Bằng việc nhân rộng nhng mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi; giúp nông dân nghèo vưt khó... phong trào ngày càng lớn mnh, đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát trin kinh tế - xã hội huyện nhà.


Lãnh đạo huyện Bàu Bàng tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Tiếp sức nông dân nghèo

“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng” là 1 trong 3 phong trào trọng tâm, xuyên xuốt của Hội Nông dân huyện Bàu Bàng. Đến nay đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà. Trong giai đoạn 2017-2019, đã có 8.166 lượt hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, với tỷ lệ 99% so với số hộ đăng ký.

Điển hình như mô hình trồng bưởi da xanh 34 ha của bà Nguyễn Thanh Thủy ở xã Long Nguyên cho thu nhập từ 5 - 10 tỷ đồng/năm; mô hình trang trại tổng hợp của hộ ông Lê Văn Bảy ở xã Long Nguyên cho thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm; mô hình trồng cao su 52 ha của hộ bà Nguyễn Thị Tứ ở xã Cây Trường II cho thu nhập gần 4 tỷ đồng/năm; mô hình trồng cây có múi 62 ha của hộ ông Lê Văn Phấn ở xã Trừ Văn Thố cho thu nhập gần 7 tỷ đồng/ năm; mô hình trang trại gà lạnh của hộ ông Nguyễn Hữu Thư ở xã Trừ Văn Thố cho thu nhập hơn 5 tỷ đồng/năm…

Hội Nông dân huyện Bàu Bàng còn nổi tiếng với phong trào tiếp sức cho nông dân nghèo. Mô hình “Nông dân giỏi giúp nông dân nghèo, nông dân khó khăn vượt khó” do Hội Nông dân huyện phát động ngày càng có hiệu quả. Bắt đầu từ 3 xã điểm là Long Nguyên, Hưng Hòa và Trừ Văn Thố, đến nay phong trào đã có sức lan tỏa trong toàn huyện. Trong 3 năm qua, các cấp hội đã vận động những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện giúp đỡ những hộ nghèo và hộ gặp khó khăn trên 1.000 ngày công lao động, tiền mặt hơn 3 tỷ đồng, 7.580 cây giống, 24.900 con giống, giúp cho 317 lượt hộ nghèo, hộ khó khăn để phát triển sản xuất và tạo việc làm hàng trăm lao động ở địa phương.

Đi vào chiều sâu

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bàu Bàng, cho biết để phong trào“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng” đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, Hội Nông dân huyện Bàu Bàng sẽ tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào phát triển mô hình kinh tế hộ, kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Trang bị kiến thức, kỹ năng để nông dân nắm bắt được thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; từ đó đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, cơ giới hóa nông nghiệp, nâng cao kỹ năng lao động, liên kết mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thương hiệu, bảo đảm chất lượng sản phẩm an toàn có sức cạnh tranh cao đáp ứng yêu cầu của thị trường. Vận động nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi chia sẻ cùng cộng đồng ở địa phương về cách thức, kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao để phấn đấu cùng nhau làm giàu. Đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tập huấn khuyến nông, khuyến ngư cho hội viên, nông dân và nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản. Tổ chức hội chợ triển lãm, hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, hướng dẫn nông dân tham gia đăng ký, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm...

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội nông dân huyện Bàu Bàng, chia sẻ với sự bấp bênh của giá cả thị trường, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp hội, của bản thân người nông dân; Hội Nông dân huyện cũng kiến nghị các cấp, các ngành cần có giải pháp ổn định giá đầu ra, đầu vào giúp nông dân an tâm phát triển sản xuất, tránh tình trạng được mùa mất giá và thương lái ép giá. Tăng đầu tư cho nông thôn phục vụ sản xuất hàng hóa, bảo vệ người dân sản xuất nông nghiệp nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm, cần có chính sách đồng bộ về tín dụng, khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm chuỗi giá trị… Để qua đó, phong trào nông dân sản xuất giỏi trở thành động lực giúp các hội viên nông dân vươn lên làm giàu chính đáng và chung tay góp sức thực hiện định hướng phát triển nông nghiệp ổn định, bền vững, từng bước chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Đảng bộ huyện đã đề ra.

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên