Nữ giám đốc quỹ tín dụng nhân dân làm theo lời Bác

Cập nhật: 15-12-2009 | 00:00:00
Trong 15 năm làm Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) An Thạnh (Thuận An), chị Nguyễn Thị Thúy Nga đã góp phần đưa đơn vị này đạt được hết thành tích này đến thành tích khác. Năm 2004, đón nhận Huân chương Lao động hạng 3; năm 2007, đoạt danh hiệu Bông lúa vàng toàn ngành; năm 2008, được bình chọn là đơn vị sản xuất - kinh doanh mạnh toàn quốc... Trong đợt tuyên dương những tập thể, cá nhân điển hình cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện Thuận An mới đây, chị Nga là một trong số ít nữ lãnh đạo Quỹ TDND được tuyên dương. Chị kể, qua học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chị tâm đắc nhất là chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lề lối làm việc”. Theo chị, chuyên đề này gắn với nhiệm vụ của đơn vị. Do vậy, sau khi được học tập và nghiên cứu, bản thân chị và toàn thể cán bộ của quỹ đã soi rọi mình, có định hướng phấn đấu làm theo và đạt được nhiều kết quả tốt. Cụ thể là chị đã cùng với HĐQT xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và quy chế chi tiêu nội bộ và triển khai rộng rãi trong toàn thể cán bộ, nhân viên. Qua đánh giá hàng quý, chương trình trên đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm của cán bộ, cũng như ý thức trách nhiệm của nhân viên đối với khách hàng.Với cương vị là Giám đốc Quỹ TDND trong nhiều nhiệm kỳ, bản thân chị chưa bao giờ để xảy ra mất mát, thất thoát tài sản của đơn vị. Chị luôn chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn thực hiện đúng các quy định được ban hành. Kinh tế suy thoái, chị cùng HĐQT lên kế hoạch cụ thể định hướng cho đơn vị vượt qua khó khăn, thực hiện tiết kiệm các khoản chi phí không cần thiết. Nhờ đó, Quỹ TDND An Thạnh bảo đảm huy động được vốn và tạo ra được nhiều lợi nhuận. Nếu như năm 2008, tổng nguồn vốn đạt 97 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2,4 tỷ đồng thì trong năm 2009 này, tổng nguồn vốn đạt 120 tỷ đồng, lợi nhuận gần 3 tỷ đồng. Để có được lượng khách hàng ổn định, chị đã chỉ đạo toàn đơn vị thực hiện sửa đổi lề lối làm việc. Do vậy, ngoài quy định làm việc 8 giờ/ngày, đơn vị do chị lãnh đạo còn có bộ phận chuyên môn nghỉ trưa tại chỗ để giao dịch khi có khách hàng, không phân biệt trong hay ngoài giờ nên khách hàng đến giao dịch ngày càng đông. Ngoài nhiệm vụ lãnh đạo chuyên môn, chị còn là người phụ nữ thích hoạt động xã hội, được nhân dân tín nhiệm và bầu làm Đại biểu HĐND huyện 2 nhiệm kỳ liền, thành viên ban chấp hành nhiều tổ chức tại địa phương. Trước sự tín nhiệm của dân, chị còn tham gia thành lập trên 300 tổ tín chấp cho vay tại địa phương, tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Mới đây, khi thấy nhiều người dân xã Bình Chuẩn đi giao dịch xa xôi, chị đã đề xuất hệ thống của quỹ nên mở thêm một phòng giao dịch tại xã Bình Chuẩn để tạo điều kiện cho nhân dân vay và gửi tiền thuận tiện hơn. Trong các kỳ họp HĐND huyện, chị luôn quan tâm đến vấn đề cho nhân dân vay vốn với lãi suất ưu đãi, nhất là các hộ dân nghèo để họ có điều kiện mở rộng sản xuất, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.HỒ VĂN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên