Nữ họa sĩ vẽ tranh tuyệt đẹp bằng dầu nhờn

Cập nhật: 30-11-2013 | 00:00:00

Thay vì sử dụng màu vẽ hay những chất liệu vẽ quen thuộc, một nghệ sĩ người Belarus lại sử dụng một chất liệu mà tưởng chừng như không thể tạo nên những bức tranh đẹp mắt, đó là dầu nhờn.

Nữ nghệ sĩ Ludmila Zhizenko (sống tại thành phố Gomel, Belarus) từng là nhà thiết kế tại một công ty dầu khí nhiều năm trước khi bà nghĩ ra cách thức sử dụng dầu nhờn để vẽ tranh vào năm 2009. Trước đó, bà vẫn sử dụng màu vẽ như những họa sĩ khác, cho đến khi bà phát hiện ra rằng, sử dụng dầu nhờn cũng thể vẽ nên những bức tranh đẹp mà lại độc đáo hơn.

Ludmila Zhizenko bên một tác phẩm đang hoàn thành

Những bức tranh vẽ bằng dầu nhờn của Zhizenko thường có chủ đề về phong cách, mang tổng thể và màu sắc theo phong cách cổ điển, do những bức tranh vẽ bằng dầu nhờn thường chỉ có phông màu tối. Đặc biệt, do thành phần hóa học của dầu nhờn, bà chủ yếu vẽ tranh của mình ở ngoài trời.

“Điều quan trọng là không ngừng vẽ liên tục, các nét vẽ phải thực hiện liên tiếp nhau. Nếu không, khi dầu khô đi, sẽ rất khó để sửa chữa các chi tiết”, Ludmila Zhizenko chia sẻ.

Ludmila Zhizenko đã tốt nghiệp trường đại học Nghệ thuật Minsk của Belarus và là thành viên của Hiệp hội các nhà thiết kế Belarus. Rất nhiều bức tranh vẽ từ dầu nhờn của bà đã từng được trưng bày tại các triển lãm. Năm 2012, một triển lãm cá nhân của Zhizenko đã được diễn ra tại Nga, trong đó trưng bày những bức tranh được vẽ bằng dầu của bà.

Một điều khá thú vị, Zhizenko cho biết bà chỉ sử dụng loại dầu nhờn được sản xuất bằng loại dầu khai thác từ các mỏ dầu ở thành phố Gomel, quê hương của bà.

Những bức tranh đẹp của Ludmila Zhizenko:

    

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên