Núi lửa Sinabung cao 2.457m tại Indonesia lại bắt đầu phun trào

Cập nhật: 06-10-2014 | 08:03:00

Người phát ngôn Cơ quan Kiểm soát và giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết ngày 5/10, núi lửa Sinabung ở Bắc Sumatra đã bắt đầu đợt phun trào mới, nhả ra những cột tro nóng và khói bụi cao tới 3.000m lên bầu trời. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại.

Núi lửa Sinabung nhả khói và phun nham thạch hôm 4-2. (Nguồn: AFPTTXVN)

Núi lửa Sinabung nằm ở quận Karo, cao 2.457m, đã hoạt động trở lại kể từ tháng 9/2013 sau 400 năm "ngủ yên." Đến tháng 11 và 12-2013, núi lửa này phun trào mạnh, buộc các nhà chức trách phải sơ tán dân trong bán kính 5 km.

Gần đây nhất, đợt phun trào vào ngày 1-2 vừa qua của ngọn núi lửa này đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 3 người bị thương./.

(Theo TTXVN)

Chia sẻ bài viết
Tags
Sinabung

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên