Olympic Tokyo 2020: Quách Thị Lan rời cuộc chơi với thành tích ấn tượng

Cập nhật: 02-08-2021 | 20:54:19

(BDO) Ở phần thi bán kết nội dung 400m rào nữ vừa mới kết thúc, mặc dù Quách Thị Lan không giành quyền tham dự vòng chung kết nhưng cô gái vàng của điền kinh Việt Nam vẫn ghi mốc son đáng nhớ tại kỳ thế vận hội lần này.

 Quách Thị Lan rời cuộc chơi với thành tích ấn tượng.

Trong đợt thi bán kết 1 nội dung 400m rào nữ, cơn mưa to đã ảnh hưởng nhiều đến các vận động viên. Theo đó, Amalie Iuel của Na Uy mắc lỗi xuất phát nhưng vẫn được thi đấu. Xuất phát ở đường chạy số 3, Quách Thị Lan đã hoàn thành phần thi với thời gian 56.78, xếp thứ 6 và không giành vé vào chung kết.  

Tại vòng bán kết này, 24 vận động viên được chia thành 3 lượt chạy, hai vận động viên về đầu mỗi lượt sẽ vào thẳng bán kết, cùng với đó là 2 chiếc vé “vớt” dành cho các vận động viên có thành tích tiếp theo tốt nhất. Tất cả 8 vận động viên sẽ thi đấu nội dung chung kết vào tối 4-8 tới đây. 

Về đích ở vị trí thứ 6, Quách Thị Lan không giành vé vào thẳng chung kết và cũng không có cơ hội nằm trong nhóm vận động viên được xét chọn “vé vớt” vào cuối cùng này. Thành tích 56.78 cũng chưa giúp Quách Thị Lan hoàn thành mục tiêu phá kỷ lục quốc gia 55.30 của chính mình lập tại ASIAD 2018.

Tuy nhiên, đây là sự nỗ lực rất đáng khen của cô gái xứ Mường này. Bởi trong thời gian qua, cô gái sinh năm 1995 không được tập huấn và thi đấu giải lớn nào kể từ sau SEA Games 30 ở Philippines cuối năm 2019. 

Dù không phá được kỷ lục quốc gia nhưng Quách Thị Lan đã ghi danh là vận động viên điền kinh Việt Nam đầu tiên giành quyền vào bán kết một nội dung có thi đấu đấu loại tại một kỳ Olympic. Thành tích 55.71 có được tại vòng 1 hôm 31-7-2021 không chỉ giúp Lan có suất vào thẳng bán kết, mà còn trở thành thành tích cá nhân tốt nhất mùa giải 2021 sau gần 2 năm không được tập huấn và thi đấu giải lớn vì dịch bệnh Covid-19.

Thành tích này giúp Quách Thị Lan ghi tên mình là nữ vận động viên châu Á thứ năm trong lịch sử giành quyền tham dự 400m rào tại một kỳ Olympic. Trước đó, mới chỉ có 4 nữ vận động viên châu Á làm được điều này là Pilavullakandi Thekkeparambil Usha của Ấn Độ năm 1984, Natalya Torshina của Kazakhstan các năm 2000 và 2004, Huang Xiaoxiao của Trung Quốc năm 2004 và Satomi Kubokura của Nhật Bản năm 2008 và 2012. 

THÁI HẢI

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên