Ông Lê Quốc Phong giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX

Cập nhật: 29-12-2013 | 00:00:00
Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX chiều nay (29-12), tại Hà Nội, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX nhấn mạnh: Thành công nổi bật và cũng là dấu ấn của Đại hội là sự biểu lộ niềm tin sâu sắc của sinh viên Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng; là biểu hiện sinh động của sự nhất trí và quyết tâm cao đối với phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013-2018. Thành công của Đại hội cổ vũ mạnh mẽ hội viên, sinh viên bước vào giai đoạn mới với tinh thần, khí thế và quyết tâm mới. Ra mắt Ban chấp hành Hội Sinh viên VN khóa IX Ông Lê Quốc Phong cho biết, giai đoạn 2013-2018, công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam sẽ tập trung vào việc triển khai "phong trào 5 tốt" và chương trình xây dựng Hội sinh viên Việt Nam vững mạnh. Để thực hiện tốt phong trào lớn, có ý nghĩa này, đòi hỏi mỗi cấp bộ Hội cần nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, kiên trì trong công tác tuyên truyền, xây dựng các giải pháp hiệu quả để hỗ trợ sinh viên rèn luyện; đồng thời phát hiện, tuyên dương kịp thời và giới thiệu với xã hội những "sinh viên 5 tốt" tiêu biểu các cấp.Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX. Đại hội thống nhất khẩu hiệu hành động của công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2013- 2018 là “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập”.Tại Đại hội, 3 đề án và 2 chương trình của nhiệm kỳ đã được các đại biểu thông qua, gồm: Đề án giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống cho sinh viên; Đề án phát triển Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Đề án Chung cư thủ khoa;- Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên. Chương trình huấn luyện kỹ năng cho cán bộ Hội sinh viên các cấp.Trong phiên bế mạc chiều nay, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung liên quan đến sinh viên và công tác sinh viên, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh, luôn đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, nắm bắt công nghệ mới ; Phát huy các đặc trưng của sinh viên: năng động, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập; Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, thích ứng với điều kiện, môi trường hoạt động mới, có khả năng tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi sinh viên Việt Nam…Đại hội cũng xác định các phương hướng nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong đó nhấn mạnh việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên, sinh viên; Đẩy mạnh các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tham gia xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, tích cực; Đa dạng hóa các mô hình và phương thức tập hợp sinh viên; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng đáp ứng nhu cầu chính đáng của sinh viên.Cùng với đó, tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hội viên, phát triển các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở cơ sở; nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm, các hình thức tổ chức, vận động, tập hợp sinh viên hiệu quả, linh động, trên cơ sở giữ vững tôn chỉ, mục đích của Hội và vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Cũng trong chiều nay, Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII được Ban Chấp hành Trung ương Hội hiệp thương bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX.Một số chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2013 - 2018:- 100% Hội Sinh viên các cấp có công trình, phần việc sinh viên;- 100% Hội Sinh viên cấp trường, cấp tỉnh tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;- 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức được các hoạt động: tư vấn, hỗ trợ sinh viên; xây dựng mô hình trang bị kỹ năng thực hành xã hội; ít nhất 01 hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên;- Tổ chức ít nhất 2 đợt tập huấn cho cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên cấp tỉnh;- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Đại hội có 02 triệu hội viên, phát triển thêm 05 tổ chức Hội Sinh viên cấp tỉnh và 02 tổ chức Hội Sinh viên ngoài nước.- 1000 sinh viên được tôn vinh Sinh viên 5 tốt cấp trung ương; 5000 sinh viên được tôn vinh Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh; 200.000 sinh viên được tôn vinh “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.- 100% Hội sinh viên cấp trường tổ chức chiến dịch tình nguyện Hè và tình nguyện thường xuyên; mỗi hội viên Hội Sinh viên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong mỗi năm học.- Các cấp bộ Hội phấn đấu huy động 200 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên từ các nguồn xã hội hóa.Theo VOV
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên