Ôtô nhập khẩu về Việt nam trong tháng 9 tăng 60%

Cập nhật: 19-10-2013 | 00:00:00
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng ôtô nhập khẩu trong tháng 9 là 3.438 chiếc, nâng tổng số xe nhập từ đầu năm lên gần 25.200 chiếc, bằng 92% của cả năm 2012.

 

Trong tháng 9, số xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng tới 62% so với tháng trước và đưa tổng số xe nhập khẩu trong kể từ đầu năm gần gần cả số lượng xe nhập khẩu trong năm 2012/

Đây là mức tăng lớn nhất kể từ đầu năm, dấu hiệu cho thấy thị trường các tháng từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ tiếp tục tăng mạnh, nhất là chỉ một tuần nữa, Triển lãm ôtô Việt Nam 2013 sẽ khai mạc với sự xuất hiện của rất nhiều mẫu xe nhập khẩu đáng chú ý.

Tổng số xe nhập khẩu từ đầu năm như vậy đạt gần 25.200 chiếc. Có 43,2% là xe từ Hàn Quốc, đạt 10.800 chiếc, tăng trên 39% so với cùng kỳ năm 2012; xe từ Thái Lan đạt gần 5.700 chiếc, tăng trên 51%; xe từ Nhật Bản chỉ là 1.540 chiếc nhưng có mức tăng mạnh nhất là 67,5%. Trong khi đó xe từ Trung Quốc giảm 13,4%, nhưng vẫn đạt 2.770 chiếc.

Tính tổng cộng, sau 9 tháng lượng xe nhập tương đương với 92% của cả năm 2012 (hơn 27.400 xe). Nếu duy trì được mức tăng hiện nay, 3 tháng còn lại của năm có thể đẩy lượng xe nhập khẩu tới 40.000 chiếc. Tuy vậy, con số này vẫn còn rất với mức mức hơn 54 nghìn xe của năm 2012 hay hơn 53 nghìn xe của 2010, và chưa được một nửa con số kỷ lục hơn 80.600 của năm 2009.

So sánh lượng xe nhập khẩu từ 2009

Năm

Lượng xe nhập khẩu (nghìn chiếc)

Giá trị(triệu USD)

2009

80,6

1.400

2010

54,6

978,5

2011

53,8

1.000

2012

27,4

616,7

2013

25,2 (tính hết tháng 9)

490 (ước đạt)

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên