Pháp đã có hơn 300 dự án đầu tư vào Việt Nam

Cập nhật: 26-11-2010 | 00:00:00
Chiều 25-11, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã họp báo công bố những kết quả đạt được trong Phiên họp Hội đồng cấp cao vì sự phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Pháp: hướng tới một sự năng động mới trong trao đổi thương mại song phương. Tổ hợp khách sạn 5 sao Pullman tại Vũng Tàu do Tập đoàn Accor của Pháp đầu tư. Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh cho biết, từ đầu năm đến nay, kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam và Pháp đạt hai tỷ USD. Pháp đã có 305 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng mức đầu tư khoảng ba tỷ USD. Tuy nhiên, so với tiềm năng thương mại hai nước, mức đầu tư này còn khiêm tốn. Do vậy, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác, đầu tư, thương mại với Pháp. Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương Pháp Pierre Lellouche nhấn mạnh, chính phủ và các doanh nghiệp Pháp hài lòng sự về thẳng thắn và tình hữu nghị trong sự trao đổi tại phiên họp. Các doanh nghiệp Pháp cũng đã nêu những khó khăn, những rào cản đối với các doanh nghiệp Pháp khi đầu tư tại Việt Nam. Quốc vụ khanh ấn tượng về tốc độ tăng trưởng GDP 7% của Việt Nam. Đặc biệt, con số kim ngạch thương mại song phương với Việt Nam, rất đáng khích lệ trong hai năm qua, với tiềm lực tăng trưởng gần 30%. Quốc vụ khanh đánh giá, đây là con số tăng trưởng khá cao. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng còn hạn chế, bởi thị phần của Pháp tại Việt Nam mới chỉ đạt 1,2%, chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Do vậy, hai bên cần thúc đẩy tăng trưởng thương mại mạnh mẽ hơn và ký kết những hợp đồng lớn trong tương lai. Hai bên đã trao đổi về những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải, đặc biệt, trong việc tiếp cận thị trường và đầu tư giữa hai nước; đồng thời, hai bên đưa ra các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giảm thiểu rào cản thương mại, đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới. Phiên họp mở rộng của Hội đồng cấp cao Việt-Pháp là một diễn đàn để các doanh nghiệp trao đổi, đánh giá về triển vọng phát triển hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai nước. Tại phiên họp, các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Pháp đã tích cực trao đổi về những nội dung hợp tác liên quan, trong đó, lĩnh vực công-tư cũng đã được hai bên rất quan tâm. Với lễ ký Tuyên bố chung, Hội đồng cấp cao Việt-Pháp đã được bế mạc với sự đánh giá cao của các bên tham dự, đặc biệt, là các doanh nghiệp tham dự của hai nước. Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên