Phát hiện vụ chuyển lậu kim cương trị giá hơn 7 tỉ đồng

Cập nhật: 29-01-2010 | 00:00:00

Sau 10 ngày đưa đi kiểm định, sáng 28-1 Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) đã nhận được kết quả kiểm định của Công ty TNHH giám định Rồng Vàng (SJC) về trị giá của số kim cương, nữ trang vàng vận chuyển “lậu” qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bị phát hiện vào khuya 17.1, là 7,346 tỉ đồng; trong đó trị giá số kim cương hơn 7,1 tỉ đồng.

 

Vào lúc 23 giờ ngày 17-1, lực lượng hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện ông Lưu Chí Hùng (40 tuổi, quốc tịch VN, đi chuyến bay UA869 từ Hồng Kông đến TP.HCM) cất giấu, không khai báo hải quan 10 túi ni-lông đựng 360 viên kim cương và 1 gói kim cương dạng tấm; 10 lắc tay, 2 dây chuyền, 1 đôi bông tai bằng vàng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.    

 

Ngoài ra, trong hai ngày 27, 28-1, lực lượng hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển ngoại tệ quá quy định, gồm 23.000 USD và 9.650 EUR.

 

Theo Thanh Niên

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên