Phát huy sức trẻ

Cập nhật: 05-07-2014 | 00:00:00

Nửa chặng đường “Năm thanh niên tình nguyện 2014” đã đi qua, tuổi trẻ Bình Dương đã và đang tạo nhiều dấu ấn thông qua việc thực hiện nhiều công trình, phần việc vì cuộc sống cộng đồng, xung kích phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH)…

Xung kích phát triển KT-XH

Thời gian qua, Đoàn thanh niên các cấp đã thể hiện rõ nét tinh thần xung kích, tình nguyện góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH. Các phong trào của Đoàn đã để lại những dấu ấn đậm nét. Nổi bật là phong trào “4 nhất” (Sáng tạo nhất, chất lượng cao nhất, tiến bộ nhanh nhất và an toàn nhất) trên các công trình, dự án trọng điểm. Đoàn các cấp còn tham mưu dự thảo đề án “Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương” gắn với thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” trong thanh niên nông thôn. Các phong trào “3 trách nhiệm”, “Văn hóa công sở”, cải cách hành chính… trong thanh niên công chức - viên chức cũng đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó là phong trào “Xây dựng văn minh đô thị” trong thanh niên đô thị; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề “Cơ hội nghề nghiệp”, “Định hướng nghề nghiệp”… cũng thể hiện rõ vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Bình Dương.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn chung tay phát triển mô hình trang trại trẻ, tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi trong thanh niên nông thôn. Nhiều mô hình nông nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp đô thị được triển khai, phù hợp xu hướng chuyển dịch cơ cấu KT-XH của tỉnh, đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm đã có 378 đoàn viên được hỗ trợ vay vốn với số tiền trị giá hơn 3,8 tỷ đồng để phát triển kinh tế.

Hướng về biển đảo quê hương

Nửa chặng đường “Năm Thanh niên tình nguyện 2014” đã đi qua, tuổi trẻ Bình Dương đã và đang có nhiều đóng góp ý nghĩa trên các lĩnh vực. Thực hiện cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới hải đảo”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tuyên truyền về biển đảo, biên giới quê hương như đi thăm hỏi, tặng quà, viết thư cho quân nhân, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị quân đội đóng ở vùng biên giới, hải đảo. Sinh viên Bình Dương cũng tích cực tham gia chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2014” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức tại huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã cùng cấp ủy, Mặt trận, đoàn thể ở các địa phương tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ cho các chiến sĩ hải quân ở Hoàng Sa, Trường Sa và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cùng bà con ngư dân đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Quỹ Vì nghĩa tình biên giới hải đảo đã quyên góp được trên 360 triệu đồng. Tuổi trẻ tỉnh nhà đã trao tặng 20 triệu đồng để xây dựng cột cờ trên đảo Thổ Chu, 30 triệu cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, trao 27 suất học bổng cho con em ngư dân sống trên đảo trị giá 13,5 triệu đồng…

Ngoài ra, trong Tháng công nhân Việt Nam và Tuần lễ thanh niên công nhân lần thứ VII năm 2014, nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên đã được tổ chức. Dự án “Tri ân mẹ Việt Nam anh hùng” của Hội LHTN tỉnh cũng được khởi động với các chương trình thăm, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho các mẹ…

 THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên