Phát huy vai trò của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ

Thứ năm, ngày 05/06/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Những năm gần đây, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tại doanh nghiệp, trong đó chú trọng phát huy vai trò của lực lượng ở cơ sở. Nhờ việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn của lực lượng chức năng, ý thức phòng ngừa cháy nổ của người lao động, doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

 Chủ động trang bị phương tiện

Thời gian qua, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh cơ bản đã nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH). Theo đánh giá của Công an tỉnh, hiện nay nhiều DN đã làm tốt công tác PCCC&CNCH, trong đó đặc biệt quan tâm đến xây dựng lực lượng tại chỗ; chủ động thành lập và duy trì Đội PCCC một cách hiệu quả thông qua các đợt phối hợp tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội viên và cán bộ, công nhân viên; chủ động đầu tư trang thiết bị, phương tiện cơ bản đáp ứng được những yêu cầu an toàn về PCCC. Nhờ đó, công tác PCCC tại các DN ngày càng được bảo đảm.

Để tăng tính chủ động trong công tác PCCC tại cơ sở, Công an tỉnh đã vận động nhiều DN lớn trang bị xe chữa cháy, xe tiếp nước chữa cháy như: Công ty TNHH Thực phẩm Dân Ôn, Kaser, Cheng Long, Polytex Far Eastern, Kumho... Những công ty này theo quy định không yêu cầu phải trang bị xe chữa cháy, xe tiếp nước chữa cháy. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở của mình, chủ các DN này đã chủ động tự trang bị xe chữa cháy.

Một buổi tuyên truyền và tập huấn kỹ năng cơ bản phòng cháy chữa cháy cho công nhân Công ty Panko Vina (Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, TP.Bến Cát)

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh, các DN đã trang bị gần 90 xe chữa cháy, xe tiếp nước chữa cháy, xe thang chữa cháy… Thời gian qua, lực lượng PCCC cơ sở của những DN này đã phối hợp tích cực với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh trong công tác chữa cháy và CNCH. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều DN tỏ ra khá thờ ơ với công tác PCCC&CNCH cũng như chưa chú trọng vai trò của lực lượng ở cơ sở. Qua công tác kiểm tra thực tế của ngành chức năng, nhiều phương tiện chữa cháy không được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, hoen ố, hư hỏng.

Phát huy phương châm “4 tại chỗ”

Hiện nay việc phát huy vai trò của lực lượng PCCC tại chỗ vẫn còn nhiều bất cập. Một số DN nhận thức chưa đầy đủ và sâu sắc về vai trò của lực lượng PCCC tại chỗ nên chưa quan tâm đúng mức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng này. Nhiều DN còn tâm lý giao khoán cho cơ quan Cảnh sát PCCC những vấn đề liên quan đến PCCC.

Thực tế cho thấy khi xảy ra các vụ cháy, nổ tại DN, lực lượng PCCC tại chỗ luôn có mặt đầu tiên và tiến hành các bước chữa cháy ban đầu trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến. Việc này góp phần kéo giảm đáng kể thiệt hại về người và tài sản trong các vụ cháy và nhiều lợi ích khác. Điển hình vào ngày 27-5, một vụ cháy xảy ra tại căn hộ ở chung cư Eco Xuân (phường Lái Thiêu, TP.Thuận An). Khi phát hiện cháy, khói đen bốc ra nghi ngút từ căn hộ, người dân đã báo Ban Quản lý tòa nhà. Chỉ vài phút sau, Đội PCCC cơ sở đã có mặt tại hiện trường và phối hợp cùng Ban Quản lý, nhân viên kỹ thuật tòa nhà tiến hành phá cửa căn hộ, triển khai chữa cháy. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau đó chỉ vài phút.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, số vụ cháy trên địa bàn tỉnh giảm so với cùng kỳ. Để có được những kết quả trên, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH. Theo đó, ngoài phối hợp với các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, lực lượng PCCC&CNCH toàn tỉnh vẫn duy trì việc phát tài liệu tuyên truyền về công tác phòng chống cháy nổ; tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH cho người lao động; phối hợp tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH, thực tập phương án chữa cháy tại các DN trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, để thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động tăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn đối với các cơ sở; thực hiện hướng dẫn an toàn PCCC đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; thực tập phương án chữa cháy đối với cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, ngoài việc chưa phát huy được vai trò của lực lượng PCCC tại chỗ cũng như quan tâm đúng mức đến việc bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy thì một số DN trong quá trình hoạt động, sản xuất còn cơi nới, thay đổi công năng các nhà xưởng cho phù hợp với quy mô sản xuất, tận dụng diện tích nhà xưởng để phát triển sản xuất. Điều này vô tình gây nên những áp lực về không gian, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong PCCC.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, qua công tác tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng, thực tập phương án PCCC ở cơ sở đã mang lại hiệu quả đáng mừng. Thời gian qua, lực lượng PCCC cơ sở và người dân đã kịp thời dập tắt nhiều vụ cháy, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, góp phần kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy và thiệt hại. Nếu DN, người dân luôn ý thức được công tác PCCC, đầu tư trang thiết bị PCCC đầy đủ, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng đội ngũ chữa cháy tại chỗ sẽ góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại khi phát sinh hỏa hoạn.

TÂM TRANG - ĐĂNG QUANG