Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Thanh Cung: Chú trọng gắn thế mạnh của tỉnh với không gian phát triển du lịch vùng

Cập nhật: 17-09-2010 | 00:00:00

Tại phiên họp lần thứ 89 diễn ra chiều 15-9, UBND tỉnh đã thông qua Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Thanh Cung đề nghị các ngành chức năng chú trọng đầu tư hạ tầng gắn với cải tạo, nâng cấp nhằm khai thác có hiệu quả các công trình khu du lịch, khu vui chơi, khu giải trí của tỉnh, chú trọng gắn thế mạnh của tỉnh với không gian phát triển du lịch vùng; nhanh chóng mời gọi đầu tư để phát triển du lịch, đưa du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong ngành dịch vụ của tỉnh...

Bình Dương có vị trí là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp và nằm trong hệ thống vành đai giao thông của TP.HCM, có khả năng kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông quan trọng như đường xuyên Á từ cửa khẩu Mộc Bài, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (hiện tại) và Long Thành (tương lai) cùng các đô thị lớn trong vùng như TP.HCM, Biên Hòa, Vũng Tàu... tạo ra những lợi thế lớn để phát triển các loại hình du lịch dịch vụ trong thời gian tới. Trong những năm qua, hoạt động du lịch Bình Dương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và điều kiện phát triển. Do đó, cần thiết phải có quy hoạch phát triển du lịch nhằm khai thác tốt ngành dịch vụ này.

THOẠI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên