Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh: Bắt giữ hai nghi can cướp tài sản sau khi truy đuổi hơn 10km

Cập nhật: 09-04-2019 | 08:06:39

Sau cuộc truy đuổi hơn 10km, tổ tuần tra thuộc lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã khống chế, bắt gọn hai nghi can cướp cùng tang vật liên quan. 

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng 8-4, tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh do thiếu tá Trịnh Minh Tuấn làm tổ trưởng, đang cùng các thành viên tuần tra kiểm soát giao thông trên quốc lộ 13 khu vực gần Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, TX.Bến Cát phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu Sirius BS 38D1-053.34 chạy rất nhanh. Người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, trong khi đó thanh niên ngồi sau cầm chiếc nón bảo hiểm định ném về phía người đàn ông đi xe máy vừa truy đuổi vừa tri hô “cướp, cướp”.

Đối tượng Phạm Đình Cường tại cơ quan công an

Ngay lập tức, qua bộ đàm liên lạc, tổ tuần tra đã điều động hai mô tô đặc chủng đuổi bắt hai nghi can. Truy đuổi được hơn 10km qua nhiều tuyến đường thì đối tượng ngã xe, tổ tuần tra bắt giữ được đối tượng ngồi sau, riêng đối tượng điều khiển xe tiếp tục dựng xe chạy thêm một đoạn đến khu phố An Lợi, phường Chánh Phú Hòa thì bị lực lượng ép xe bắt giữ cùng tang vật giao Công an phường xử lý.

Tại cơ quan công an, đối tượng điều khiển xe được xác định là Phạm Đình Cường (SN 1997) và đối tượng ngồi sau là Nguyễn Phúc Chiến (SN 1987, cùng quê Nghệ An). Bước đầu cả hai khai nhận khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Cường chở Chiến đi quanh nhiều tuyến đường tìm “con mồi” để cướp giật tài sản. Khi đến trước Công ty U.T (Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, TX.Bến Cát) phát hiện ông T.H.Đ. (SN 1964, quê Vĩnh Phúc) đang ngồi trực ở phòng bảo vệ cổng, Cường dừng xe để Chiến vào vờ hỏi thăm đường rồi nhanh tay chụp điện thoại di động để trên bàn phóng ra xe tẩu thoát. Do khá rành hệ thống đường giao thông ở khu vực này nên nạn nhân đã chạy xe máy theo đường khác để đón đầu đuổi bắt tên cướp.

Khi phát hiện bọn cướp, nạn nhân liền đuổi theo và tri hô nhờ sự hỗ trợ. Trên đường tẩu thoát cả hai đã dùng nón bảo hiểm ném trả khiến nạn nhân ngã xe bị thương. Khi đối tượng ngồi sau định ném chiếc nón thứ hai thì bị lực lượng CSGT đang đứng chốt phát hiện nên đuổi bắt.

Tại cơ quan công an, qua kiểm tra trong người và xe của hai đối tượng, lực lượng đã thu giữ 4 chiếc điện thoại di động, bao tay cùng nhiều giấy tờ cá nhân. Hiện vụ việc đang được Công an TX.Bến Cát tiếp tục điều tra, làm rõ.

 DUY KHANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên