Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh: Liên tiếp lập công

Cập nhật: 26-01-2021 | 09:04:25

Những ngày qua, tập thể Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh phối hợp cùng công an các địa phương liên tiếp lập công và được quần chúng nhân dân đánh giá cao.


Đối tượng cùng tang vật của vụ trộm. Ảnh: HỒNG NGA

Cụ thể ngày 24-1, đơn vị đã bàn giao 26 đối tượng cho Công an huyện Bàu Bàng để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng trên bị lực lượng công an bắt giữ khi đang hăng say đánh bạc ăn thua bằng tiền tại xã Trừ Văn Thố.

Trước đó vào chiều ngày 23-1, các trinh sát Đội Phòng ngừa tệ nạn xã hội và mua bán người Phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng bất ngờ ập vào một điểm tổ chức đá gà, lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền tại ấp 1, xã Trừ Văn Thố. Lúc này, nhiều đối tượng chống trả lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát, đồng thời ném tiền, điện thoại phi tang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng khống chế được 26 đối tượng, đồng thời thu giữ 2 bộ lắc tài xỉu, 5 con gà đá, 3 bịch nylon chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy) cùng nhiều tang vật liên quan. Tại sới bạc, lực lượng công an còn thu giữ 51,5 triệu đồng tiền tang và hơn 190 triệu đồng trên người các đối tượng.

Bước đầu điều tra xác định sòng bạc trên do đối tượng Nguyễn Quang Thiện (Thiện “điên”, sinh năm 1977, ngụ thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) tổ chức; Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1988, ngụ TX.Tân Uyên) có nhiệm vụ lắc cái tài xỉu cho con bạc đặt cược. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cũng trong ngày 23-1, các trinh sát Phòng PC02 phối hợp Công an huyện Dầu Tiếng khám phá nhanh vụ trộm 500 triệu đồng. Vào lúc 15 giờ ngày 23-1, nhận được tin báo trước đó tại nhà bà Huỳnh Kim T. (khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng) bị kẻ gian đột nhập vào nhà và lấy đi số tiền 500 triệu đồng, ngay lập tức lực lượng phối hợp tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các thông tin đồng thời khoanh vùng xác minh được đối tượng nghi vấn là Vũ Minh Tuấn. Tổ công tác đã tiến hành mời Vũ Minh Tuấn (sinh năm 1987, ngụ tại Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng) về trụ sở Công an huyện Dầu Tiếng để trực tiếp đấu tranh làm rõ. Qua quá trình đấu trí, cùng với các chứng cứ thu thập được, đối tượng Tuấn không thể chối cải và thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, Vũ Minh Tuấn là tài xế chạy xe tải đồng thời là nhân viên cắm hoa cho bà Huỳnh Kim T. là chủ một cửa hàng hoa tại khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng. Quá trình làm việc Tuấn thường xuyên đi từ tiệm hoa đến nhà của bà T. để lấy các vật dụng có liên quan đến việc kinh doanh hoa của cửa hàng theo sự phân công của bà T. Vào khoảng 10 giờ ngày 21-1, bà T. yêu cầu Tuấn về nhà bà lấy đôn cắm hoa. Lợi dụng cơ hội, Tuấn vào phòng ngủ gia đình lục lọi thì phát hiện có 1 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng được cất giấu trên tấm đan bằng bê tông ở trên vị trí két sắt nên lấy cọc tiền mang ra để vào cốp xe mô tô tồi quay lại tiệm hoa như không có chuyện gì xảy ra.

Nhận được tin báo, với quyết tâm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Công an huyện Dầu Tiếng và Phòng PC02 đã tập trung lực lượng điều tra truy xét vụ án, qua đó trong thời gian 8 giờ đồng hồ đã làm rõ và bắt được nghi phạm, thu giữ được vật chứng của vụ án.

 NGUYỄN HẬU - HỒNG NGA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên