Phòng ngừa đuối nước: Nhiều nơi lơ là việc cảnh báo nguy hiểm

Cập nhật: 14-09-2020 | 08:29:14

Vừa qua, báo Bình Dương đã đăng tải bài “Báo động tình trạng đuối nước vào mùa mưa”, phản ánh về tình trạng đuối nước gia tăng trên địa bàn TX.Tân Uyên. Theo lãnh đạo UBND TX.Tân Uyên, UBND thị xã đã chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền 12 xã, phường tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng chống đuối nước xảy ra trên địa bàn; tăng cường các lớp dạy bơi lội cho trẻ em để chủ động phòng chống khi xảy ra tình huống bất ngờ.


Hiện trường vụ bé gái đuối nước thuộc phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên đang tồn tại nhiều cây cầu tạm, không rào chắn, cắm cảnh báo nguy hiểm

Chỉ đạo rà soát, cảnh báo nguy hiểm

Chính quyền cũng chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương thực hiện việc rà soát hệ thống cống thoát nước, khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn xảy ra mưa lũ để khắc phục, sửa chữa và đặt cảnh báo rào chắn; đối với những nhánh rạch, sông lớn có vị trí nước sâu yêu cầu thực hiện nghiêm rào chắn, tăng cường lực lượng cơ sở tuần tra, nhắc nhở người dân không tắm, bơi lội… Công tác này phải được thực hiện nghiêm túc, nếu không làm mà để xảy ra sự việc gây hậu quả nghiêm trọng, UBND TX.Tân Uyên sẽ xác minh, xử lý nghiêm trách nhiệm của những người liên quan.

Ngay sau đó, P.V đã ghi nhận thực tế công tác rà soát, cảnh báo và khắc phục những điểm, nơi nguy cơ xảy ra đuối nước ở một số địa phương. Cụ thể vào ngày 10-9, P.V ghi nhận tại vị trị bé N.P.T. (11 tuổi, quê Cà Mau) chết đuối dưới mương thoát nước mưa nằm trên đường Khánh Bình 13, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên xảy ra vào ngày 1-9. Theo ghi nhận, khu vực này tập trung rất đông người dân, người ở trọ sinh sống. Tại hiện trường xảy ra vụ đuối nước nằm giáp ranh giữa Khu công nghiệp Nam Tân Uyên với đường Khánh Bình 13, tiếp giáp khu dân cư thuộc KP.Long Bình, phường Khánh Bình vẫn chưa thực hiện biện pháp giăng dây rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Con mương không có nắp che đậy, để lộ thiên, nhiều cây cầu tạm được chắp vá bằng những thanh gỗ mục nát được bắc qua mương nước để phục vụ nhu cầu đi lại của một số người.

Vào sáng 11-9, P.V ghi nhận tại khu dân cư giáp ranh KP.Tân Hóa và KP.Hóa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp. Tại khu vực này đang tồn tại 2 đường cống thoát nước có chiều dài khoảng 200m, sâu khoảng 1m thế nhưng không có nắp đậy, thanh chắn bảo vệ.

Tương tự, tại vị trí bãi tập kết cát nằm sát sông Đồng Nai, thuộc phường Thái Hòa, nơi xảy ra vụ tắm sông đuối nước cũng chưa được chính quyền địa phương rào chắn, cắm biển báo cảnh báo nguy hiểm.

Đang khẩn trương thực hiện

Liên quan đến việc thực hiện chỉ đạo của UBND TX.Tân Uyên về việc rà soát, khắc phục các điểm, nơi nguy cơ xảy ra đuối nước tại phường Khánh Bình, ông Đặng Thái Học, Phó Chủ tịch UBND phường Khánh Bình, cho biết: “Do vị trí bé gái đuối nước xảy ra giáp với Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nên UBND phường đã làm việc với Ban Quản lý khu công nghiệp để thống nhất xây dựng tường rào bao quanh mương thoát nước mưa. Tuy nhiên chưa có thời gian cụ thể triển khai xây dựng”.

Khi được hỏi, trong thời gian chờ xây dựng tường rào thì UBND phường Khánh Bình có biện pháp ngăn chặn các sự việc tương tự xảy ra khu vực mương nước chưa? vị lãnh đạo địa phương cho hay chưa rào chắn vị trí này; chính quyền đang rà soát để đặt cắm cảnh báo trên toàn địa bàn phường Khánh Bình.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch UBND phường Tân Vĩnh Hiệp, cho hay vào khoảng tháng 6 trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp xảy ra một trường hợp tắm mưa, bị cuốn vào cống thoát nước dẫn đến tử vong. Trước tình hình đó, địa phương đã thực hiện tuyên truyền, thông báo về tình hình tai nạn đuối nước trên địa bàn để quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức trông coi và bảo vệ trẻ nhỏ. Hiện tại phường Tân Vĩnh Hiệp có 2 điểm nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước. Tuy vậy, để khắc phục, chính quyền địa phương sẽ triển khai rào chắn, cảnh báo trong thời gian tới.

Riêng tại phường Thái Hòa, bà Trần Ngọc Huyền Trang, Phó Chủ tịch UBND phường thừa nhận chính quyền địa phương chưa đặt cảnh báo nguy hiểm tại vị trí bé trai bị đuối nước vào ngày 3-9 mà đang thực hiện rà soát nơi nguy hiểm, các thanh chắn, nắp cống thoát nước hư hỏng để lên kế hoạch sửa chữa, khắc phục. Trong khi đó tại vị trí bé trai 4 tuổi lọt cống mất tích trước đó thuộc KP.Phước Hải, phường Thái Hòa đã được UBND TX.Tân Uyên phối hợp với chính quyền địa phương dựng hàng rào lưới sắt xung quanh miệng cống, đặt biển cảnh báo nguy hiểm để tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đuối nước tại khu vực này.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay trên địa bàn TX.Tân Uyên xảy ra 8 vụ đuối nước, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2019; các vụ xảy ra thường do chủ quan của người dân, gia đình để trẻ nhỏ tắm mưa, tắm hồ, tắm sông đuối nước. Bên cạnh đó, một số vụ trẻ nhỏ đuối nước là do té vào mương nước (2 vụ), trời mưa trượt chân té xuống cống (1 vụ).

 HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên