Phú Giáo: Sức sống tuổi 20

Cập nhật: 23-08-2019 | 09:27:58

Huyện Phú Giáo vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (20.8.1999 - 20.8.2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước tặng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, phấn đấu liên tục vượt qua khó khăn, thử thách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong suốt 20 năm qua.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Đoàn kết, đồng lòng

Là thế hệ cán bộ đầu tiên của Phú Giáo sau ngày tái lập huyện, ông Trần Bình Sơn, nguyên Chủ tịch UBND huyện, nguyên Bí thư Huyện ủy Phú Giáo, nhớ lại giai đoạn đầu khi mới tái lập, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ huyện Phú Giáo còn nhiều hạn chế. Xác định được những khó khăn trước mắt, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng như UBND huyện đã đề ra 2 nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện là phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Từ đó, trong suốt thời gian dài, huyện đã tập trung đầu tư hệ thống điện, đường, trường, trạm, hệ thống nước sạch… để phục vụ đời sống nhân dân. Giai đoạn đầu, số người sử dụng điện của huyện rất thấp, chỉ vài chục phần trăm. Hệ thống giao thông yếu kém, tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa thấp khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn. Tuy nhiên, theo ông Trần Bình Sơn, thành công lớn của Phú Giáo lúc này là đã hoàn thành được quy hoạch nội ô thị trấn Phước Vĩnh, tạo tiền đề để xây dựng trung tâm hành chính huyện. “Điều ấn tượng là mỗi công trình đều phải giải tỏa đền bù nhưng người dân đều chấp thuận, di dời vào khu tái định cư. Điều này thể hiện tinh thần đồng thuận rất cao của nhân dân. Cùng với đó, huyện rất chú trọng đến việc mở rộng và nâng cấp các tuyến đường, tạo điều kiện cho nhân dân sinh sống và sản xuất. Huyện cũng rất khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất”, ông Sơn nói.

Trong khi đó về vấn đề cán bộ, giai đoạn đầu, đội ngũ cán bộ huyện Phú Giáo đa phần là điều động từ huyện Tân Uyên lên nhận công tác, lực lượng cán bộ tại chỗ rất ít. Ông Trần Bình Sơn nhớ lại, lúc đầu, anh em đa phần đều xa nhà, phải ở nhà công vụ tiền chế đơn sơ nhưng tất cả đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với gian khổ, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, đưa Phú Giáo phát triển. “Anh em cán bộ cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với nhau như một gia đình lớn nên đều rất hiểu nhau, gắn bó, đoàn kết, chân tình vì cùng xa nhà và cùng chung một chí hướng, cùng động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ đó chính là tiền đề cơ bản để cán bộ, đảng viên của huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết trong những giai đoạn tiếp theo”.

Tiền đề cho bước tiến mới

20 năm qua, phát huy truyền thống anh dũng vùng đất Phước Thành xưa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Giáo đã chung sức, chung lòng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu xây dựng Phú Giáo từng bước phát triển và đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế của huyện: Nông nghiệp chiếm 39,7%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 31,9%, thương mại - dịch vụ chiếm 28,4%. Hàng năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 12% trở lên. Lĩnh vực nông nghiệp của huyện tiếp tục phát triển toàn diện theo hướng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, hiện có 103 trang trại sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến cuối năm 2018, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 3.991 tỷ đồng. Huyện có 10/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người huyện đạt 54 triệu đồng/người/năm. Công tác quốc phòng - an ninh luôn được quan tâm triển khai thực hiện tốt, bảo đảm giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Các cấp ủy thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt và quy chế làm việc của cấp ủy; vai trò lãnh đạo, tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được phát huy tốt, công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm. Công tác dân vận của hệ thống chính trị, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng ngày càng đi vào thực chất và phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng tổ chức, địa phương. HĐND 2 cấp hoạt động hiệu quả, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng quyết định, giám sát những vẫn đề quan trọng của địa phương. Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững. Ông Phạm Văn Chánh, Bí thư Huyện ủy Phú Giáo, khẳng định đạt được những thành quả trên có nhiều yếu tố. Trước hết, đó là việc Đảng bộ huyện đã phát huy tốt nội lực, tiềm năng, thế mạnh của huyện Phú Giáo chính là đất đai, khí hậu, con người. Lãnh đạo huyện đã nghiên cứu vận động, khuyến khích nhân dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, lựa chọn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp. Huyện đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch và định hướng phát triển, trong đó tập trung cho các quy hoạch sử dụng đất các thời kỳ, hàng năm, quy hoạch xây dựng đô thị thị trấn Phước Vĩnh, quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại 10 xã. Huyện ưu tiên phát triển mạnh về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp phát triển công nghiệp vừa và nhỏ, các loại hình dịch vụ thương mại khác, từ đó cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch đúng định hướng, bảo đảm phát triển bền vững. Huyện đã tranh thủ tối đa các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trong đó tập trung vào đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông kết nối, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; đầu tư hệ thống điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, hệ thống trường học các cấp; bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế các xã, thị trấn. Huyện đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” từ đó huy động được sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các phong trào tại địa phương góp phần đưa kinh tế - xã hội huyện ngày một phát triển bền vững.

Tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của hệ thống chính trị và nhân dân đã biến thách thức, khó khăn thành cơ hội từ đó đưa huyện đạt được những thành tựu rất quan trọng. Sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành thông suốt, hiệu quả, hiệu lực của chính quyền giữ vai trò quyết định đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó là việc tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên, huy động các nguồn lực, các nhà đầu tư nhằm phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế; giữ vững và nêu cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ Đảng và đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy vai trò hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể để củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời tổ chức Đảng, đảng viên để tạo phong trào và động lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh…

Tại buổi họp mặt kỷ niệm 20 năm tái lập huyện vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Giáo đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước; Hội Cựu chiến binh và Phòng Nội vụ huyện nhận Huân chương Lao động hạng ba. 5 tập thể và 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 23 tập thể và 43 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực phấn đấu liên tục của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Giáo trong 20 năm qua, đồng thời là niềm cổ vũ, động viên cho Phú Giáo tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục được các khó khăn, hạn chế để tiến nhanh, tiến xa hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Phú Giáo, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Phú Giáo tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 20 năm qua, khắc phục khó khăn, hạn chế, khai thác tiềm năng, lợi thế để đưa huyện phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó, huyện cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phấn đấu sớm trở thành huyện nông thôn mới; tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội toàn diện, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thực hiện bảo đảm quốc phòng - an ninh; lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị chu đáo cho tổ chức đại hội Đảng các cấp…

CAO SƠN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên