Phụ nữ Bình Dương: “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

Cập nhật: 04-06-2018 | 08:57:55

Những năm qua, phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã và đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Từ phong trao này đã xuất hiện nhiều điển hình cá nhân, tập thể phụ nữ đạt thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực hoạt động, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh luôn tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong ảnh: Gian hàng triển lãm thành tựu của phong trào phụ nữ tại Đại hội Hội LHPN tỉnh lần X, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: T.LÊ

 PTTĐ “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được Hội LHPN tỉnh gắn với cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Để cụ thể hóa nội dung vào các nhiệm vụ trọng tâm của từng năm, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn Hội LHPN các cấp tổ chức nhiều PTTĐ như “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Nội dung và hình thức thi đua được các cấp hội chú trọng đổi mới, đa dạng phù hợp với từng đối tượng, chuyên đề, lĩnh vực, được cụ thể hóa bằng các PTTĐ của các ngành, đơn vị nữ công, công an, quân đội...

Bà Trương Thanh Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, nhận thức sâu sắc vị trí quan trọng của người phụ nữ trong gia đình, hội luôn gắn việc thực hiện PTTĐ “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với các PTTĐ yêu nước khác. Từ đó đã góp phần xây dựng được đội ngũ nữ cán bộ quản lý và cán bộ khoa học - kỹ thuật, phụ nữ làm kinh tế giỏi... Các chị em đã tích cực nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến được áp dụng trong cuộc sống. Qua phong trào cũng đã xây dựng đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động vừa tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa tay nghề, vừa đảm đang tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt… Điển hình như tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Thương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm trường Đại học Thủ Dầu Một, người đã nghiên cứu và nuôi cấy thành công nấm đông trùng hạ thảo. Loại nấm được coi như “thần dược” nổi tiếng trên thế giới, chữa nhiều bệnh nan y, giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao hệ miễn dịch, phòng chống ung thư cùng nhiều tính năng trị bệnh khác. Công trình được tiến hành từ năm 2013 và cuối 2014 đã cho thành công, đưa sản phẩm ứng dụng vào nhiều lĩnh vực đời sống.

Song song đó, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” các cấp hội đã tổ chức vận động phụ nữ thi đua “Xây dựng gia đình văn hóa, khu ấp văn hóa”, tuyên truyền vận động tổ chức cho phụ nữ đăng ký thực hiện xây dựng gia đình theo tiêu chuẩn “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”. Các mô hình, nội dung thi đua khá cụ thể, phong phú và đa dạng như: “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng”, “Gia đình không sinh con thứ 3”, Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình hạnh phúc”, CLB “Đàn ông là điểm tựa”, CLB “Phòng chống tệ nạn xã hội”.…

Điển hình như Hội LHPN TP.Thủ Dầu Một, Hội LHPN TX.Thuận An… đã phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình này ra nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Bà Nguyễn Thụy Minh Chi, Phó Chủ tịch Hội LHPN TX.Thuận An chia sẻ: “Sáng tạo trong các PTTĐ, Hội LHPN thị xã đã xây dựng nhiều mô hình mới, tạo sức lan tỏa. Đó là mô hình “Siêu thị 0 đồng” của Hội LHPN phường Vĩnh Phú; mô hình “Áo trắng đến trường” của Hội LHPN phường Bình Chuẩn; mô hình “Ai thừa đến cho - Ai cần đến lấy” của Hội LHPN phường An Phú. Hay mô hình “Góc bếp điểm 10” tuyên truyền về an toàn thực phẩm với những vật dụng đơn giản trong nhà bếp như tạp dề, chiếc thớt… nhằm nói lên vai trò của phụ nữ trong việc “giữ lửa”, giữ cái gốc của cuộc sống…”.

 Tính riêng trong năm 2017, toàn tỉnh có 100% cán bộ, 82,78% hội viên, 59% phụ nữ đăng ký các PTTĐ. Qua bình xét cuối năm, cán bộ, hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn PTTĐ là 100%. Trong năm, các cấp hội cũng đã xây dựng được 4.411 tổ tiết kiệm với 125.000 thành viên với số tiền trên 125 tỷ đồng, giúp 56.270 phụ nữ nghèo với tổng số tiền hơn 119 tỷ đồng. Phong trào thực hành tiết kiệm 5.000 đồng tại các chi, tổ hội có 1.243 tổ với 43.730 thành viên, với số tiền 4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, “Vì quê hương” và “Trẻ em gái vượt khó”, các cấp hội đã cấp vốn cho 326 hội viên cóhoàn cảnh khókhăn với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Chương trình “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, các đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu vận động với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng (đạt 286,23% chỉ tiêu), giúp cho 2.188 chị em vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định đời sống gia đình…

THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên