Phụ nữ Dầu Tiếng giúp nhau thoát nghèo

Cập nhật: 24-10-2020 | 09:16:18

Những năm gần đây, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững đã được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Dầu Tiếng chú trọng thực hiện. Qua những mô hình đã giúp hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Các cấp Hội LHPN huyện Dầu Tiếng tích cực giúp đỡ phụ nữ nghèo vươn lên

Ý nghĩa từ hũ gạo tình thương

Điểm sáng trong phong trào phụ nữ giúp nhau giảm nghèo bền vững ở huyện Dầu Tiếng là việc duy trì và thực hiện tốt Câu lạc bộ (CLB) Hũ gạo tình thương. Tham dựbuổi sinh hoạt CLB Hũ gạo tình thương tại xã Định Thành chúng tôi cảm nhận được tinh thần đoàn kết, tương trợcủa nhiều chịem phụnữnơi đây. 1 tháng CLB tổchức họp mặt một lần nên nhiều chịtranh thủthời gian “ngoài lề” đểtrao đổi kinh nghiệm làm ăn, nghệthuật xây dựng hạnh phúc gia đình, cách nuôi dạy con cháu biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Theo chương trình đãđược ấn định, trước khi vào đầu buổi sinh hoạt, các thành viên trong Ban Chủnhiệm CLB kểmẩu chuyện vềBác Hồđểtừđómỗi người tựrút ra bài học cho riêng mình. Nội dung chính của buổi sinh hoạt làthành quảsau 1 tháng cùng nhau tiết kiệm từhũgạo tình thương. Những hội viên làphụnữnghèo, cóhoàn cảnh khókhăn nhất sẽđược ưu tiên hỗtrợtừtấm lòng vàng của nhiều chịem khác. Cứnhư vậy, với tinh thần đoàn kết “lálành đùm lárách” CLB đãtiến hành trao tặng 60 kýgạo cho 4 gia đình phụnữnghèo ởấp Tha La và ấp Yên Ngựa.

Qua thời gian thực hiện, hiệu quả của mô hình được ghi nhận, một số chị em phụ nữ ở Định Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đểmọi người hiểu rõ ýnghĩa mô hình CLB Hũ gạo tình thương. Quá trình thực hiện mô hình không chỉ giúp phụ nữ nghèo trên địa bàn xã phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình mà còn góp phần đưa Định Thành thực hiện thành công nhiều chỉtiêu phát triển kinh tế- xãhội. Bà Mai Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã Định Thành, cho biết: “CLB Hũ gạo tình thương ra đời đãgắn kết chịem phụnữtrong toàn xã. Qua những buổi sinh hoạt đãgiúp các chị hiểu nhau hơn, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái vàcùng cócái nhìn hướng thiện trong đời sống”. Ngoài hoạt động của CLB, Hội LHPN xã Định Thành còn tích cực thành lập tổtương trợgiúp nhau phát triển kinh tếgia đình. Từnhiều nguồn vốn khác nhau, trong thời gian qua, hội đãgiúp cho hàng trăm lượt chịđược vay vốn giải quyết việc làm hoặc giới thiệu các chị vào làm trong các công ty, xínghiệp hoặc nhận làm hàng gia công tại nhà.

Giúp phụ nữ giảm nghèo bền vững

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Dầu Tiếng, cho biết: “Để hỗ trợ hội viên phụ nữ thoát nghèo, thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong huyện đã chủ động rà soát, nắm địa chỉ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xác định rõnguyên nhân nghèo, phân công cán bộ, hội viên giúp đỡ. Vì vậy, các hội viên nghèo được hỗ trợ phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế và sử dụng vốn vay đúng mục đích để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Tiếp tục thực hiện các hoạt động chăm lo hội viên, các cấp hội trong huyện đã đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm. Đến cuối năm 2019 số dư tiết kiệm hơn 743 triệu đồng với 5.742 hội viên tham gia. Nhiều mô hình, cách làm hay giúp phụ nữ thoát nghèo đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia, tạo thói quen tiết kiệm và phát huy tinh thần tương thân, tương ái. Các mô hình tiêu biểu, như: “Heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Quỹ giúp đỡ phụ nữ nghèo”, “Gian hàng bán hàng chưng tết gây quỹ”, “Vòng tay yêu thương”, “Thu gom phế liệu”... đã giúp cho 700 chị với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Với phương châm “Trao phương tiện sinh kế giúp hội viên nghèo vượt khó”, trong 3 năm qua, Hội LHPN huyện Dầu Tiếng đã hỗ trợ cho 16 trường hợp vay vốn, sử dụng phương tiện để mưu sinh cải thiện cuộc sống gia đình (mở sạp buôn bán quần áo, xe nước mía, sạp để bán thịt heo, xe bánh mì) với tổng số tiền hơn 56 triệu đồng.

“Với nhiều mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau thoát nghèo bền vững, Hội LHPN huyện Dầu Tiếng đã phát hiện, đề nghị tuyên dương, khen thưởng 344 điển hình và 296 gương học tập làm theo Bác. Sắp tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực; tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án để giúp nhau giảm nghèo, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, đưa phong trào của hội ngày càng phát triển hơn nữa”, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Dầu Tiếng nói.

Số liệu thống kê giai đoạn 2018-2020, Hội LHPN huyện Dầu Tiếng phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế huyện, Trung tâm Giới thiệu việc làm Hội LHPN tỉnh mở 25 lớp dạy nghề cho 1.750 chị em. Các lớp dạy nghề tiêu biểu, như: Nấu ăn đãi tiệc, may gia dụng, cắm hoa, trang điểm, chăm sóc và khai thác cao su. Từ những lớp học nghề trên, Hội LHPN huyện đã giới thiệu việc làm cho 673 chị vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp, 850 chị tham gia vào tổ hợp tác may gia dụng, nấu ăn đãi tiệc và cạo mủ cao su. Hiện nay, Hội LHPN huyện luôn duy trì và phát huy tốt việc tranh thủ vận động các nguồn vốn từ tổ chức, Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ phụ nữ có nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình.

KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên