Phụ nữ Phú Giáo: Tích cực học tập và làm theo lời Bác

Cập nhật: 08-10-2010 | 00:00:00
Nói về ý nghĩa và những kết quả qua thực hiện CVĐ này của phụ nữ Phú Giáo, chị Phạm Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Giáo, cho biết: “CVĐ là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, hiệu quả mà CVĐ đem lại rất to lớn, nhận thức trong chị em phụ nữ đã có những chuyển biến rất rõ. Từ CVĐ này đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống”.Thực hiện CVĐ, ngay từ đầu Ban Thường vụ Hội LHPN Phú Giáo xác định CVĐ sẽ trở thành tiền đề, động lực để chị em phụ nữ thực sự phát huy vai trò, chức năng và khả năng của người phụ nữ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Do đó CVĐ đã được triển khai rộng khắp, đầu tiên là trong chị em cán bộ chủ chốt của hội cơ sở, sau đó triển khai học tập đến tất cả các chị cán bộ chi, tổ hội, hội viên nòng cốt. Thông qua hình thức tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt thường kỳ và các buổi sinh hoạt tổ nhóm, nội dung CVĐ làm cho chị em ngày càng nhận thức sâu hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, qua 4 đợt triển khai học tập và làm theo, nhận thức của chị em đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đa số biết tự liên hệ vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, hội viên; vai trò trách nhiệm của người phụ nữ đối với gia đình, xã hội. Bằng những chương trình cụ thể hưởng ứng CVĐ làm theo lời Bác, Hội LHPN huyện đã phát động phong trào phụ nữ tiết kiệm trên mọi lĩnh vực, cụ thể là phong trào “Nuôi heo đất” tiết kiệm đã được đông đảo chị em đồng tình hưởng ứng. Qua thực hiện phong trào đã có 1.893 lượt chị “nuôi heo đất” thu về số tiền hơn 574 triệu đồng. Số tiền này đã được các chị sử dụng vào những việc làm có ích như giúp đỡ chị em phụ nữ nghèo, đóng góp xây dựng nhà cho người nghèo, hỗ trợ người già cô đơn không nơi nương tựa, trao học bổng cho học sinh nghèo...Qua thực hiện CVĐ, đã xuất hiện nhiều tấm gương chị em phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống như phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phụ nữ giúp nhau vượt qua khó khăn... Điển hình như chị Nguyễn Thị Phương Dung, chị Đặng Thị Hoa, chị Bùi Thị Lanh ở  thị trấn Phước Vĩnh; chị Huỳnh Thị Tuyết Phương, chị Đặng Thị Hồng Khánh, chị Nguyễn Thị Thanh Hương ở xã An Bình; chị Lê Thị Sương, chị Trần Thị Thuận ở xã Phước Hòa; chị Phạm Thị Mùi, chị Nguyễn Thị Phương Lan ở  xã Tam Lập... Mỗi tấm gương nêu trên đều có những việc làm hết sức ý nghĩa và mang lại những giá trị thiết thực cho chị em phụ nữ nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung. Có được kết quả đó là nhờ những chuyển biến mạnh mẽ qua thực hiện CVĐ học tập và làm theo lời Bác trong chị em phụ nữ. Những việc làm của các chị đều xuất phát từ động lực chung với mong muốn làm cho cuộc sống ngày càng tốt hơn như sinh thời Bác hằng mong muốn. HOÀI PHƯƠNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên