Quân khu 7 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Kỷ niệm 30 năm hoạt động kết nghĩa

Cập nhật: 23-10-2013 | 00:00:00
Trước yêu cầu nhiệm vụ gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng-an ninh và củng cố quốc phòng với phát triển kinh tế, tháng 7-1983, Quân khu 7 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã chính thức tổ chức lễ kết nghĩa. 30 năm qua, trên cơ sở các nội dung đã thống nhất phối hợp, Quân khu 7 đã chủ động, tích cực giúp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc tập đoàn; xây dựng lực lượng tự vệ, lực lượng dự bị động viên trong ngành cao su khu vực miền Đông Nam bộ và Nam Tây nguyên ngày càng vững mạnh, đồng thời tích cực hỗ trợ, giúp đỡ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức thành công các lần hội thao quốc phòng toàn ngành cao su. Các công ty cao su hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Quân khu 7 phát triển những vườn cao su, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của bộ đội. Bên cạnh đó, hoạt động kết nghĩa giữa hai đơn vị đã tạo điều kiện để hai bên thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thực hiện an sinh xã hội và góp phần xây dựng, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những việc làm thiết thực trong hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị trực thuộc Quân khu 7 và các công ty cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam mang đậm tính nhân văn và có ý nghĩa chiến lược. Đây là một trong những mô hình mẫu mực về kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân lên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. PHƯỚC ĐẠT
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên