Quảng Ninh: Tìm được hũ tiền cổ giá trị lớn

Cập nhật: 23-02-2011 | 00:00:00

Sáng 23/2, trao đổi với VietNamNet, ông Trần Trọng Hà - Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh cho biết, bộ sưu tập này được tìm thấy vào ngày 14/2, gồm khoảng 160 đồng tiền cổ, vì số tiền này thuộc cả 3 quốc gia nên nó có ý nghĩa lịch sử, văn hóa rất lớn.

Chiếc hũ đựng tiền đã bị người dân đập vỡ. Ảnh: Bảo tàng Quảng Ninh cung cấp

Lý giải tại sao, hũ tiền này lại có cả 3 loại tiền của 3 nước khác nhau, ông Hà nói số tiền này được phát hiện tại khu vực xã đảo Vĩnh Thực 2, TP Móng Cái là khu vực thương cảng cổ ngày xưa. Nên số tiền này cho thấy, sự giao lưu, buôn bán giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đã có từ rất lâu đời. Dựa vào đó có thể nhận định đây là hũ tiền của một thương gia Việt Nam. Đây là bộ sưu tập rất có giá trị, ông Hà đánh giá. Trước đó, trong lúc người dân khai thác cát đã tìm thấy hũ tiền này, sau đó, họ đập hũ tiền và lấy đi khoảng 20kg tiền cổ trong hũ.

Khi nhận được tin, Bảo tàng Quảng Ninh đã cử cán bộ chuyên môn xuống ngay hiện trường và phát hiện chiếc hũ đã bị đập vỡ. Chiếc hũ cao khoảng 37 phân, chỗ rộng nhất rộng khoảng 20 phân. Kiểm tra xung quanh, cán bộ bảo tàng đã thu thập được khoảng hơn một trăm đồng còn sót lại, số tiền này thuộc các triều đại Lý, Trần, Lê và chủ yếu là thời Lê.

Ngay sau đó, số tiền trên đã được đưa về bảo tàng cất giữ để tiếp tục nghiên cứu. Sắp tới, bộ sưu tập sẽ được trưng bày tại một vị trí đặc biệt trong bộ sưu tập tiền cổ của Việt Nam, ông Hà khẳng định.

Theo VNN

Sáng 23/2, trao đổi với VietNamNet, ông Trần Trọng Hà - Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh cho biết, bộ sưu tập này được tìm thấy vào ngày 14/2, gồm khoảng 160 đồng tiền cổ, vì số tiền này thuộc cả 3 quốc gia nên nó có ý nghĩa lịch sử, văn hóa rất lớn.

Chiếc hũ đựng tiền đã bị người dân đập vỡ. Ảnh: Bảo tàng Quảng Ninh cung cấp

Lý giải tại sao, hũ tiền này lại có cả 3 loại tiền của 3 nước khác nhau, ông Hà nói số tiền này được phát hiện tại khu vực xã đảo Vĩnh Thực 2, TP Móng Cái là khu vực thương cảng cổ ngày xưa. Nên số tiền này cho thấy, sự giao lưu, buôn bán giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đã có từ rất lâu đời. Dựa vào đó có thể nhận định đây là hũ tiền của một thương gia Việt Nam. Đây là bộ sưu tập rất có giá trị, ông Hà đánh giá. Trước đó, trong lúc người dân khai thác cát đã tìm thấy hũ tiền này, sau đó, họ đập hũ tiền và lấy đi khoảng 20kg tiền cổ trong hũ.

Khi nhận được tin, Bảo tàng Quảng Ninh đã cử cán bộ chuyên môn xuống ngay hiện trường và phát hiện chiếc hũ đã bị đập vỡ. Chiếc hũ cao khoảng 37 phân, chỗ rộng nhất rộng khoảng 20 phân. Kiểm tra xung quanh, cán bộ bảo tàng đã thu thập được khoảng hơn một trăm đồng còn sót lại, số tiền này thuộc các triều đại Lý, Trần, Lê và chủ yếu là thời Lê.

Ngay sau đó, số tiền trên đã được đưa về bảo tàng cất giữ để tiếp tục nghiên cứu. Sắp tới, bộ sưu tập sẽ được trưng bày tại một vị trí đặc biệt trong bộ sưu tập tiền cổ của Việt Nam, ông Hà khẳng định.

Theo VNN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên