Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh: Điểm tựa cho trẻ em khó khăn

Cập nhật: 17-06-2015 | 09:31:07

Phát huy tốt vai trò cầu nối giữa nhà hảo tâm và trẻ em (TE) khó khăn, các tổ chức xã hội từ thiện, cá nhân, doanh nghiệp (DN) đã hỗ trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) tỉnh Bình Dương nguồn kinh phí hoạt động. Từ đó, mỗi năm có hàng ngàn TE được hưởng lợi từ quỹ này.

 Quỹ BTTE cùng nhà tài trợ trao tặng tiền hỗ trợ chương trình “Mỗi trái tim nhân ái - chắp cánh một ước mơ” cho em Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một

Mỗi trái tim nhân ái - chắp cánh một ước mơ

Chương trình “Mỗi trái tim nhân ái - chắp cánh một ước mơ” là một chương trình ý nghĩa của Quỹ BTTE tỉnh, với mục đích vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thường xuyên, lâu dài cho TE có hoàn cảnh khó khăn. Phát động từ đầu năm 2014, chương trình thu hút nhiều DN tham gia. Năm 2014, các DN đã hỗ trợ dài hạn cho 15 em với số tiền gần 180 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2015, các DN tiếp tục vận động hỗ trợ cho 17 em, mỗi em 12 triệu đồng/ năm, tổng số tiền 204 triệu đồng. Ông Lê Quang Chánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương cho biết, với phương châm “Hết lòng vì TE nghèo”, nâng bước các cháu đến trường thành những người tài cho đất nước, công ty thường xuyên thăm, tặng quà, học bổng cho TE khó khăn trong, ngoài tỉnh.

Được các đơn vị đỡ đầu, các em có “bàn đạp” chinh phục ước mơ tri thức. Trường hợp em Nguyễn Thị Lan Anh (phường An Bình, TX.Dĩ An) là một điển hình. Mẹ mất khi em còn nhỏ, ba làm công nhân nuôi 2 chị em ăn học. Thương ba cực khổ sớm hôm, em đã cố gắng học thật tốt và kết quả 8 năm liền là học sinh giỏi. Lan Anh tâm sự: “Nhiều lúc thấy các bạn đi học có ba mẹ đưa rước, được yêu thương, em cũng cảm thấy buồn nhưng bù lại em được sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Đặc biệt, em còn nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ BTTE tỉnh. Trước sự quan tâm của mọi người, em hứa sẽ học thật tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi”. Em Nguyễn Đông Thành (SN 2003, phường Chánh Mỹ, TP.TDM) hiện đang là học sinh lớp 6, trường THCS Nguyễn Văn Cừ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang bị bệnh hiểm nghèo. Chia sẻ khó khăn đó, em đã được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương tặng 12 triệu đồng để điều trị bệnh và học tập...

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, Giám đốc Quỹ BTTE, chương trình “Mỗi trái tim nhân ái - chắp cánh một ước mơ” thực sự là cầu nối giữa các nhà hảo tâm có trái tim nhân ái đến những trường hợp TE cần sự giúp đỡ, để chắp cánh cho ước mơ của các em được bay cao. Trong thời gian tới, quỹ sẽ tiếp tục chọn lựa những em có hoàn cảnh đặc biệt, vận động các DN đỡ đầu để giúp các em ổn định cuộc sống, có điều kiện đến trường.

Chăm lo cho trẻ

Với mục đích hỗ trợ, chăm sóc TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi... vơi bớt những khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống, thời gian qua, Quỹ BTTE tỉnh đã có nhiều hoạt động khá hiệu quả, thiết thực mang tính nhân văn sâu sắc. Quỹ đã thực sự là chỗ dựa vật chất và tinh thần với TE có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2014, quỹ đã vận động ủng hộ được hơn 7,4 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2015 vận động được 2,6 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh cho biết thêm, từ nguồn quỹ này, 6 tháng qua đã có 3.936 em được hỗ trợ với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Cụ thể, quỹ đã tặng quà cho 1.938 em trong chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn tỉnh Bình Dương lần thứ VIII năm 2015”; Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, các huyện, thị xã, thành phố trao tặng 8.841 phần quà, tổng số tiền 406 triệu đồng; phẫu thuật tim cho 17 em; hỗ trợ đột xuất cho 5 em với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng; cấp học bổng 123 em… Quỹ cũng đã xây dựng, sửa chữa sân chơi cho TE, bàn giao thiết bị trò chơi TE do Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Bình Dương tài trợ cho xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng; sửa chữa và trang bị sân chơi TE tại xã Thạnh Hội, xã Tân Hiệp của TX.Tân Uyên và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, với tổng kinh phí 175 triệu đồng.

Không dừng lại kết quả đã đạt được, Quỹ BTTE tỉnh sẽ tiếp tục vận động từ nhiều nguồn ủng hộ. Từ nguồn quỹ này, quỹ sẽ thực hiện một số chương trình thiết thực, có ý nghĩa, như hỗ trợ phẫu thuật tim; trao học bổng cho TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ đột xuất cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; thăm, tặng quà, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trong các dịp lễ, tết cho TE nhất là TE ở vùng xa, TE ở các trung tâm bảo trợ xã hội… Ngoài ra, Quỹ BTTE tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, kiến thức cho gia đình và trẻ để các em được hưởng lợi kịp thời, ngăn ngừa nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, quỹ còn tạo mối quan hệ khăng khít với các cơ quan, DN, cá nhân hảo tâm để có nguồn hỗ trợ lâu dài cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

 

 

 THIÊN LÝ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên