Quỹ Tín dụng nhân dân An Thạnh (Thuận An): 15 năm đồng hành cùng nhân dân địa phương

Cập nhật: 29-12-2009 | 00:00:00

QTDND An Thạnh là địa chỉ tin cậy của nhân dân Thuận An từ nhiều năm nay

Ngày 31-12 tới đây, Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) An Thạnh tròn 15 tuổi. Trong ngần ấy năm, QTDND An Thạnh đã thật sự trở thành địa chỉ đáng tin cậy của các thành viên và nhân dân địa phương, luôn là đơn vị hoạt động hiệu quả, giữ vững vị trí lá cờ đầu trong 10 QTDND trên địa bàn tỉnh.

Nếu so với ngày đầu mới thành lập, số vốn của quỹ chỉ vỏn vẹn có 119 triệu đồng với 15 thành viên tham gia, thì đến nay số vốn của quỹ đã tăng lên 126 tỷ đồng với 7.230 thành viên tham gia. Trong đó, vốn điều lệ 5,8 tỷ đồng, tăng 49 lần so với thời gian đầu mới đi vào hoạt động. Vốn huy động trong nhân dân là 110 tỷ đồng, tăng 122 lần so với ngày thành lập và chiếm 87% trên tổng nguồn vốn, thành viên tham gia vào quỹ. Tính đến nay, ngoài trụ sở chính đặt tại đường Đồ Chiểu, thị trấn An Thạnh được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, QTDND An Thạnh còn xây thêm một phòng giao dịch tại xã Bình Chuẩn để tạo điều kiện cho nhân dân vay và gửi thuận tiện hơn, nâng tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng kiên cố của quỹ lên gần 7 tỷ đồng.

Giải thích quá trình phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu của quỹ, chị Nguyễn Thị Thúy Nga, Giám đốc QTDND An Thạnh, cho biết với phương châm hoạt động “trọng chữ tín”, QTDND An Thạnh xây dựng thái độ tôn trọng, hòa nhã, tận tụy phục vụ khách hàng, hoạt động không chạy theo lợi nhuận, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với mọi thành viên. Cụ thể, trong năm 2008, tình hình lãi suất (LS) biến động liên tục theo chiều hướng tăng, nhưng QTDND An Thạnh chấp nhận những khó khăn trước mắt và không thực hiện nâng LS cho vay trong khi LS huy động vẫn tăng, ngược lại khi LS huy động giảm thì thực hiện giảm LS cho vay để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thành viên trong quan hệ vay vốn. Với cách làm đó, khách hàng đã an tâm hơn khi giao dịch với QTDND An Thạnh. Cũng từ đó, QTDND An Thạnh thu hút được nhiều nguồn tiền nhàn rỗi từ nhân dân, tạo ra nguồn vốn luôn phát triển dồi dào, đáp ứng nhu cầu vay vốn của thành viên, đơn vị và nhân dân địa phương.

Năm 2009, mặc dù tình hình kinh tế không ổn định, lạm phát tăng cao, LS ngân hàng luôn biến động đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động tín dụng, nhưng nhờ Ban quản trị điều hành quỹ luôn năng động, nên không chỉ vượt qua khó khăn chung mà lợi nhuận còn đạt gần 3 tỷ đồng. Theo chị Thúy Nga, điểm thuận lợi nữa là từ ngày thành lập đến nay, các thành viên Ban quản trị điều hành không thay đổi, luôn kề vai sát cánh cùng với hoạt động của quỹ, tạo điều kiện cho các bộ phận nghiệp vụ học tập nâng cao trình độ chuyên môn nên 100% CB-CNV của quỹ đều đáp ứng đủ trình độ chuyên môn theo quy định, tận tâm phục vụ khách hàng.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập QTDND An Thạnh (31.12.1994 - 31.12.2009) và 1 năm thành lập Phòng Giao dịch Bình Chuẩn (5.1.2009 - 5.1.2010), từ ngày 4 đến 29-1-2010, QTDND An Thạnh áp dụng chương trình tặng quà cho khách hàng khi đến gửi tiền có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Ngoài ra, để đáp lại lòng tin của thành viên và khách hàng đến với quỹ trong nhiều năm qua, đối với khách hàng có số dư từ 500 triệu đồng trở lên, không đáo hạn trong tháng 1-2010 cũng nhận được 1 phần quà giá trị. Từ năm 2010 trở đi, đối với khách hàng có số dư tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên sẽ được quỹ tặng quà nhân ngày sinh nhật. Ngoài các hình thức vừa nêu, QTDND An Thạnh còn áp dụng khung LS huy động linh hoạt từng thời điểm và nhận tiền gửi theo yêu cầu của khách hàng.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên