Quyết liệt đấu tranh, xử lý tội phạm, đẩy lùi tệ nạn ma túy
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Hướng đến mục tiêu đấu tranh, ngăn chặn ma túy nhằm giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh và các địa phương đã chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm, tệ nạn ma túy từ sớm, từ xa, từ ngay tại cơ sở.
Chủ động rà soát, đấu tranh
Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, hệ thống giao thông kết nối thuận tiện, thu hút lượng lớn người từ các địa phương khác đến địa bàn làm việc, sinh sống đã kéo theo nguy cơ tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, nhiều tội phạm lợi dụng ẩn náu, hoạt động; trong đó có tội phạm ma túy. Để chủ động bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh và phòng chống tội phạm ma túy, Công an (CA) tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác này.

Trong năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ gần 660 vụ với 1.510 đối tượng mua bán, vận chuyển, chứa chấp và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 100kg ma túy tổng hợp, 5kg heroin, 7.339 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng và nhiều tang vật, phương tiện có liên quan. Đáng chú ý, CA tỉnh đã phối hợp triệt xóa nhiều chuyên án ma túy lớn thu giữ hơn 97kg ma túy.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CA tỉnh cho biết thời gian qua, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy diễn ra thường xuyên, liên tục, phát huy hiệu quả cao. Chỉ tính riêng thời gian đầu thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, CA tỉnh đã phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ CA và CA TP.Hồ Chí Minh đấu tranh, triệt phá 2 chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thực hiện trên nhiều địa bàn tỉnh, thành phố. Qua mở rộng điều tra, lực lượng trinh sát bắt giữ thêm 2 đối tượng có liên quan; tang vật thu giữ gần 21kg ma túy, 74 gói ma túy nước vui và nhiều vật chứng khác có liên quan.
Theo CA tỉnh, cuối năm 2024 đến nay, lực lượng CA toàn tỉnh đã phối hợp thực hiện kế hoạch cao điểm giai đoạn 2 rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn. Kết quả thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch trên, CA tỉnh đã phát hiện mới hơn 535 đối tượng ma túy (gồm hơn 210 người nghiện, hơn 205 người sử dụng trái phép chất ma túy, hơn 110 người quản lý sau cai, 4 người nghi sử dụng ma túy); triệt xóa hơn 140 vụ tội phạm về ma túy, xử lý hình sự gần 255 đối tượng, xử lý hành chính gần 65 đối tượng, thu giữ hơn 24,5kg ma túy các loại; triệt xóa, thanh loại 80 điểm nguy cơ, 10 điểm phức tạp về ma túy và gần 50 đối tượng bán lẻ…
Duy trì nhiều mô hình, cách làm hay
Thực hiện các giải pháp đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã và đang tiếp tục triển khai toàn diện, quyết liệt sâu rộng với sự chung tay, góp sức của quần chúng nhân dân.
Chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết vai trò của thanh thiếu niên, học sinh phát huy tích cực qua các hoạt động phong trào xung kích, tình nguyện đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đãtriển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quảtrong công tác tuyên truyền pháp luật, phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, như: Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin, hành trình “Hoa hướng dương”... Ở từng đối tượng, sẽ lựa chọn những phương pháp tuyên truyền phùhợp riêng, trong đó có cả hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và người dân về hậu quả, tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội. Hay mới đây, Tỉnh đoàn phối hợp Trường Trung - Tiểu học Việt Anh 3 (TP.Thủ Dầu Một) và Câu lạc bộ “Phiên tòa tập sự” (Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh) tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền về phòng, chống ma túy, tác hại của thuốc lá điện tử và các chất kích thích với sự tham gia của 1.000 học sinh.
Tại TP.Tân Uyên, nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp thuộc diện lầm lỡ trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng với mô hình, cách làm sáng tạo. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn thực tế khi trở về địa phương để tư vấn, giải quyết thấu đáo. Qua đó, nhiều người lầm lỡ được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, vay vốn tín dụng để tiếp thêm động lực giúp mỗi cá nhân có ý chí, nghị lực vươn lên. Hay mô hình “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị cắt cơn, giải độc tại cộng đồng” được triển khai thực hiện trong nhiều năm qua tại phường Khánh Bình và phường Thái Hòa của TP.Tân Uyên được đội ngũ y, bác sĩ chủ động tư vấn cho người nghiện ma túy về tác hại cũng như các thông tin hữu ích về phương pháp, loại thuốc điều trị, các bệnh lý có nguy cơ mắc phải, lây nhiễm trong quá trình sử dụng ma túy… hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện xóa bỏ tự ti nâng cao nhận thức, tuân thủ việc điều trị lâu dài tại cộng đồng; nâng cao chất lượng phòng ngừa, ứng phó với tệ nạn ma túy trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy được lực lượng Công an tỉnh thực hiện theo phương châm “lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở là trung tâm” để kiềm chế, kéo giảm sự gia tăng của tội phạm. Sau thời gian nỗ lực xây dựng và thực hiện, đến nay, toàn tỉnh có 5 đơn vị cấp xã không có tệ nạn ma túy. Trong năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh tiếp tục nhân rộng các xã không có tệ nạn ma túy… |
HƯNG PHƯỚC