Sà lan chở container tông lệch cầu Chợ Lách

Cập nhật: 07-11-2010 | 00:00:00

Một số công trình phụ trên cầu cũng bị hư hỏng. Lúc xảy ra va chạm chỉ có một số xe gắn máy và 2 ôtô tải lưu thông, nên may mắn không thiệt hại về người.

Chiếc sà lan do ông Ngô Quốc Đạt ở quận Thủ Đức, TP.HCM, điều khiển, chở container 3 lớp, cao hơn tĩnh không thông thuyền của cầu Chợ Lách.

Nhịp chính cầu Chợ Lách bị sà lan đâm lệch một mét. Ảnh: T.L. Nhịp chính cầu Chợ Lách bị sà lan đâm lệch 1m.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre quyết định dừng toàn bộ giao thông qua cầu Chợ Lách ngay sau sự cố và điều 5 phà phục vụ đưa rước khách. Toàn bộ phương tiện ôtô từ Bến Tre đi Vĩnh Long và ngược lại được hướng dẫn quay trở lại để lưu thông đường khác.

Cầu Chợ Lách có chiều dài 215 m, là cầu thép được xây dựng từ thời Pháp. Đây là một trong những cây cầu yếu trên tuyến đường đi Bến Tre, đang trong giai đoạn thiết kế xây dựng mới.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên