Săn lùng tài sản hàng chục tỉ đô của Mubarak

Cập nhật: 18-04-2011 | 00:00:00

Mặc dù cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và gia đình được cho là cất giấu hàng chục tỉ USD trong các tài khoản ở Thuỵ Sĩ và dưới dạng bất động sản ở London, Mahanttan, nhưng lại có nhiều nguồn tin khác cho rằng, số tài sản khổng lồ đó đang ở rất gần ông Mubarak.

d Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak tại một cuộc họp báo ở Hungary năm 2009. Ảnh lớn: Cảnh sát đứng gác gần bệnh viện nơi Mubarak nhập viện tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập ngày 13.4.2011.

Bí ẩn thành phố nghỉ dưỡng Sharm al-SheikhCác nhà ngoại giao phương Tây và các nhà thực thi luật pháp cho tờ Newsweek biết, phần lớn những bí mật tài sản của gia đình Mubarak có thể nằm dọc theo những con đường ở thành phố nghỉ dưỡng sang trọng Sharm al-Sheikh, vốn được ví với Orlando hay Las Vegas, nơi những khách sạn xa hoa kiểu phương Tây, các trung tâm mua sắm, cửa hàng McDonald và Starbucks nổi tiếng trải dài hàng km dọc bờ biển phía nam bán đảo Sinai."Có thể chắc chắn rằng, gia đình Mubarak, đặc biệt là các con trai có lợi nhuận rất lớn trong công việc làm ăn buôn bán ở Sharm al-Sheikh" - một nhà ngoại giao Châu Âu ở Ai Cập nói.Trong những năm cuối cùng giữ cương vị lãnh đạo, vị cựu tổng thống 82 tuổi thích dành nhiều thời gian ở Sharm al-Sheikh hơn là ở Cairo ồn ào, đông đúc. Mubarak coi ngôi biệt thự rộng rãi gần bờ biển ở Sharm al-Sheikh là ngôi nhà của mình. Biệt thự ngày nằm gần với sân golf và ẩn sau tầm nhìn từ đường phố bằng một bức tường cao 9m. Trong số hàng xóm của Mubarak có cả Bakr bin Laden, anh cùng cha khác mẹ với Osama bin Laden và con cháu của một gia đình tài phiệt về xây dựng với số tài sản trị giá nhiều tỉ USD.Trong một tuyên bố đầu tiên trước công chúng kể từ khi bị lật đổ, Mubarak nói rằng ông không tích luỹ được số tài sản khổng lồ như đồn đoán trong suốt 30 năm cầm quyền. Ông cho biết chỉ có duy nhất một tài khoản ngân hàng đơn lẻ ở Ai Cập. "Tôi và gia đình bị tổn thương rất nhiều từ những chiến dịch bất công chống lại tôi và những cáo buộc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh tiếng của tôi" - Mubarak nói.Tuyên bố trên xuất hiện đúng lúc các công tố viên dự định thẩm vấn Mubarak và gia đình về những cáo buộc tham nhũng, lạm dụng quyền lực, bao gồm cả giết người và tra tấn những người biểu tình chống chính phủ. Hai con trai Mubarak - Gamal và Alaa, những doanh nhân giàu có - cũng bị bắt giam tuần trước. Những người bạn thân thiết và các hợp đồng béo bởCác công tố viên mới chỉ bắt đầu quá trình điều tra, nhưng họ có nhiều bằng chứng cho thấy chính quyền của cựu Tổng thống Mubarak đã trao những hợp đồng và thương vụ bất động sản béo bở cho những bạn bè thân cận nhất. Các nhà điều tra đang tập trung vào mối quan hệ của Mubarak với các nhà phát triển ở Sharm al-Sheikh, đặc biệt là Hussein Salem, một điệp viên Ai Cập chuyển sang làm kinh doanh từ những năm 80, đồng thời là một trong những người bạn thân nhất của Mubarak.  Salem được gọi là "bố già của Sharm al-Sheikh" vì sớm đầu tư vào phát triển nhà ở và khách sạn tại phía nam bán đảo Sinai. Các công tố viên cũng tập trung điều tra thoả thuận cung cấp khí đốt trị giá hàng tỉ USD với Israel và vì sao Mubarak lại trao hợp đồng béo bở này cho Salem. Salem được cho là bỏ chạy từ Ai Cập tới Dubai, sau đó  tới Thuỵ Sĩ chỉ vài ngày trước khi Mubarak bị lật đổ. Là một người bạn của Mubarak từ những nhăm 60, Salem được giới doanh nhân Ai Cập xem như cố vấn đầu tư của gia đình Mubarak. Tờ báo Al-Ahram tháng trước cho biết, tài sản cá nhân của Salem ở Ai Cập bị phong toả bởi những cáo buộc tham nhũng. Người đại diện của Salem không trả lời bình luận của tờ Newsweek về thông tin trên.Hai nhà ngoại giao phương Tây giấu tên cho biết, chính phủ Mubarak được cho là đã bán đất công ở Sharm al-Sheikh cho những thương gia như kiểu Salem với số tiền rẻ mạt. Sau đó Mubarak cùng gia đình và đồng minh sẽ được "lại quả" hoặc được chia lợi nhuận lớn.Ngoài ra, các nhà ngoại giao và giới kinh doanh ở Ai Cập cũng nghi ngờ rằng Mubarak và gia đình bằng cách nào đó hưởng lợi ồ ạt từ hợp đồng cung cấp khí đốt cho Israel. Ibrahim Oweiss, một nhà kinh tế học người Ai Cập cho biết, công ty của Salem hoàn toàn đáng ngờ, bởi chủ nhân của nó không có kinh nghiệm về kinh doanh năng lượng, nhưng lại là đại diện của Ai Cập trong hợp đồng nói trên."Ai cũng biết, tình bạn của Salem và Mubarak là có vấn đề. Và thực tế là Ai Cập sẽ đồng ý với thoả thuận này khi Isarel vẫn ngày đêm tấn công dải Gaza? Một người dân bình thường của Ai Cập cũng chắc chắn sẽ phản đối điều này. Phải có ai đó được hưởng lợi rất nhiều từ hợp đồng béo bở nói trên" - ông Oweiss nói.

Theo Lao Động

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên