Sau 15 ngày thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm: Chủ động giữ vững an ninh trật tự

Cập nhật: 05-01-2021 | 08:18:36

Sau khi đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu (từ ngày 15-12-2020 đến hết 28-2-2021) trên toàn tỉnh, đến nay, công an (CA) các địa phương đã lập nhiều thành tích, phát hiện, đấu tranh và bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp.


Lực lượng Công an và dân quân, dân phòng phường An Bình, TP. Dĩ an lên đường tuần tra đêm, giữ gìn ANTT. Ảnh: T.QUANG

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm lần này là thực hiện nghiêm quán triệt của Giám đốc CA tỉnh: “Nơi nào, lĩnh vực nào để xảy ra tình hình phức tạp về tội phạm và an ninh trật tự (ANTT) mà đơn vị, địa phương không chủ động phát hiện giải quyết, sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu”. Trên cơ sở đó, lãnh đạo CA các huyện, thị và thành phố đã chú trọng quán triệt nội dung trên trong lễ phát động ra quân có sự tham gia của các chỉ huy đội nghiệp vụ, đồn trưởng CA, trưởng CA xã, phường và thị trấn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng CA TX.Bến Cát, cho biết: “Lãnh đạo CA thị xã yêu cầu các đơn vị phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc với phương châm vừa tấn công trấn áp tội phạm kết hợp với vận động tuyên truyền phòng ngừa xã hội”. Tương tự, trung tá Hà Tấn Phú, Trưởng CA TX.Tân Uyên, cho hay để chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện hiệu quả công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn TX.Tân Uyên, không để các loại tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành, gây bức xúc, bất an trong nhân dân, CA các xã, phường cần tập trung bám sát địa bàn, tuyến đường, lĩnh vực cụ thể để chủ động đấu tranh, triệt xóa những tụ điểm vi phạm. Lãnh đạo CA TX.Tân Uyên yêu cầu Đồn CA khu công nghiệp cần tăng cường tuần tra kiểm soát vũ trang kết hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường “xương cá” để kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT tại các khu công nghiệp.

Đối với đặc thù ở mỗi địa phương, lực lượng CA tập trung đấu tranh để kéo giảm tội phạm. Tại TX.Bến Cát, sau 15 ngày thực hiện cao điểm, CA thị xã phối hợp với CA xã, phường đã phát hiện, bắt giữ 10 vụ với 60 đối tượng đánh bạc dưới các hình thức đá gà, lắc tài xỉu, đánh bài...; thu giữ số tiền gần 120 triệu đồng cùng các tang vật khác có liên quan. Về công tác tuần tra vũ trang, lực lượng CA phối hợp lực lượng quân sự và bảo vệ các khu công nghiệp tổ chức tuần tra vũ trang, xử lý các đối tượng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn thị xã được 96 cuộc với gần 1.000 lượt người tham gia. Qua đó nhắc nhở 87 trường hợp vi phạm, lập biên bản 90 trường hợp vi phạm, thu giữ 12 hung khí nguy hiểm như dao tự chế, roi điện, gậy 3 khúc... Qua công tác tuần tra vũ trang khép kín địa bàn, CA kịp thời phát hiện 3 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 4 đối tượng.

Tại TX.Tân Uyên, nhờ công tác nắm tình hình địa bàn, thường xuyên rà soát quản lý người nghiện, CA đã tổ chức triệt xóa 7 điểm, 15 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên 14,2g ma túy đá.

 HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên