SEA Games 30 ngày 8-12: Điền kinh giành 2 HCV, tuyển nữ đá chung kết

Cập nhật: 08-12-2019 | 10:41:47

Điền kinh đã "mở hàng" ngày thi đấu 8-12 tại SEA Games 30 bằng 2 tấm huy chương Vàng của Phạm Thị Thu Trang và Phạm Thị Huệ.


Phạm Thị Huệ giành HCV SEA Games 30. (Ảnh: Vietnam+)

 

Điền kinh đã "mở hàng" ngày thi đấu 8/12 tại SEA Games 30 bằng 2 tấm huy chương Vàng của Phạm Thị Thu Trang và Phạm Thị Huệ.

Phạm Thị Thu Trang về nhất nội dung 10.000m đi bộ, còn Phạm Thị Huệ về nhất nội dung 10.000m chạy.

Tiếp đó, bộ ba cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lộc Thị Đào, Nguyễn Thị Phương cũng đã giành huy chương Vàng cung 1 dây đồng đội nữ.

Danh sách vận động viên giành huy chương ngày 8-12

Huy chương Vàng
1. Phạm Thị Thu Trang (điền kinh, đi bộ 10 km nữ)
2. Phạm Thị Huệ (điền kinh, chạy 10.000 m nữ)
3. Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lộc Thị Đào, Nguyễn Thị Phương (Bắn cung, cung 1 dây đồng đội nữ)

- Huy chương Bạc
1. Phạm Thị Hồng Lệ (điền kinh, chạy 10.000 m nữ)

- Huy chương Đồng
1. Lê Hoàng Đức (muay, 45 kg nam)

Ba cung thủ Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Phương giành huy chương Vàng ở nội dung cung 1 dây đồng đội nữ sau chiến thắng 6-2 trước đối thủ Myanmar.

Trong ngày thi đấu hôm nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết với đội tuyển Thái Lan.

Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ và đươc trực tiếp trên kênh VTV6.

Phạm Thị Huệ giành huy chương Vàng nội dung 10.000 m nữ với thời gian 36 phút 23 giây 44, trong khi Phạm Thị Hồng Lệ giành huy chương Bạc.

Phạm Thị Thu Trang giành huy chương Vàng đầu tiên trong ngày 8/12, sau khi về nhất ở chung kết 10.000 m đi bộ nữ với thành tích 52 phút 59 giây 45.

Theo Vietnam+

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên