Siêu bão Megi hướng vào Hong Kong

Cập nhật: 20-10-2010 | 00:00:00

Sáng nay tâm bão Megi vẫn ở phía đông biển Đông, duy trì sức mạnh cấp 15. Khả năng siêu bão sẽ đổi sang hướng bắc, nhắm vào Hong Kong.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho hay, 4h sáng nay tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km. Ngày và đêm nay bão sẽ chuyển hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, tốc độ chậm,10 km mỗi giờ. Đến 7h sáng mai, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông bắc, mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ).

Trong 2 ngày tới, bão quặt hẳn sang hướng bắc, tốc độ 10 km mỗi giờ. Đến 7h sáng 22/10, tâm bão sẽ cách Hong Kong khoảng 280 km, mạnh cấp 15. Một ngày sau đó, tâm bão trên vùng biển Hong Kong, duy trì cấp 15. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm cấp 10 trở lên bán kính khoảng 200 km, từ cấp 6 trở lên bán kính khoảng 400 km. 

Phía đông biển Đông sẽ có gió mạnh dần từ cấp 11 đến cấp 15, sóng biển cao 12-14 m, biển động dữ dội. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió sẽ mạnh dần từ cấp 8 đến cấp 13. Trên đất liền, do siêu bão Megi hút hết độ ẩm ở khu vực lân cận nên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ hết mưa, trời nắng ráo.

Theo Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, đến sáng nay 6 trong số 12 tàu cá xa bờ đánh bắt ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã về bờ an toàn. Hiện còn 6 tàu, trong đó 5 tàu với 79 lao động đang trên đường trở về đất liền, một tàu được Trung Quốc thả với 9 lao động đang trú tại đảo Trụ Cẩu.

Là cơn bão mạnh nhất 20 năm qua ở Thái Bình Dương, khi đổ bộ vào Philippines hôm qua với cấp 14, bão Megi đã làm ít nhất 10 người chết, hơn 3.000 dân đã phải đi sơ tán. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải trước đó đã chỉ đạo các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng phải chuẩn bị tinh thần bão đổ bộ, mạnh cấp 16.

Theo nhận định của chuyên gia, ở khu vực miền Trung tất cả nhà xây thô đều sẽ sập nếu có bão cấp 13 đổ bộ.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên