Số lượng du khách quốc tế đến Hà Nội tăng mạnh

Cập nhật: 08-06-2011 | 00:00:00

Thống kê của Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Hà Nội cho thấy 5 tháng đầu năm 2011, lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 5,7 triệu lượt người, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt 552.000 lượt khách, tăng 20%.

Một số thị trường khách trọng điểm đến Hà Nội tăng đáng kể như khách Trung Quốc ước đạt gần 82.000 lượt người, tăng 32% so với cùng kỳ; khách Australia đạt gần 50.000 lượt, tăng 28%; khách Nhật Bản đạt trên 48.000 lượt, tăng 14%.

 Sau sự kiện Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, lượng khách quốc tế đến Hà Nội tăng mạnh.  Lượng khách quốc tế có sự tăng mạnh do hình ảnh du lịch Hà Nội được quảng bá mạnh mẽ tại thị trường các quốc gia trọng điểm; cùng với các biện pháp thu hút khách hấp dẫn của ngành du lịch Thủ đô. Sản phẩm du lịch Hà Nội trong thời gian qua có sự đầu tư theo hướng đa dạng, chất lượng; hạ tầng du lịch cơ bản đã thay đổi; nhân lực đang được chuẩn hóa.

Từ nay đến hết năm, để tạo điều kiện phát triển du lịch, thành phố sẽ hoàn thành phê duyệt quy hoạch phát triển ngành du lịch Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030; xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới du lịch sinh thái; quy hoạch mạng lưới giao thông phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn Hà Nội.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tiếp tục triển khai đề án phát triển du lịch Homestay tại Ba Vì; đề án khai thác phát triển du lịch tại một số điểm di sản văn hóa, làng nghề, ẩm thực trên địa bàn thành phố.

Trước mắt tập trung vào xây dựng đề án khai thác du lịch tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, lễ hội Gióng, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, đền Ngọc Sơn, chùa Hương, chùa Thày, chùa Tây Phương, làng cổ Đường Lâm, Làng khoa bảng Đông Ngạc, làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc và một số làng nghề truyền thống tiêu biểu khác.

Năm 2011, du lịch Hà Nội phấn đấu đón 1,75 triệu lượt khách quốc tế và 11,5 triệu lượt khách nội địa. Đến năm 2015, du lịch Hà Nội đón 2 triệu lượt khách quốc tế; 14 triệu lượt khách du lịch nội địa, bổ sung thêm so với năm 2009 khoảng 3.000 phòng cơ sở lưu trú.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên