Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết ở các khu dân cư

Cập nhật: 11-11-2019 | 08:28:10

Cuối tuần qua, tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2019). Ngày hội với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở.

UBND phường Dĩ An tặng giấy khen cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu tại khu phố Nhị Đồng 1 trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Ảnh: N.THANH

Ngày 9-11, người dân ấp Phú Hưng, xã An Sơn, TX.Thuận An rộn ràng đến văn phòng ấp từ rất sớm để dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn toàn dân tộc. Năm nay, nhân dân trong ấp rất vinh dự khi ngày hội có sự tham dự của ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo TX.Thuận An cùng lãnh đạo xã An Sơn.

Ngay từ đầu năm, Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (ĐKXDNTMĐTVM) đã triển khai tuyên truyền cuộc vận động đến các hộ dân bằng cách đăng ký gia đình văn hóa năm 2019 cho 100% hộ dân. Kết quả, ban vận động đã họp và bình xét được 255/265 hộ đạt 92,22% và 142 hộ đạt gia đình văn hóa liên tục 3 năm liền. Trong năm, ấp cũng đã vận động nhân dân hoàn thành bê tông hóa 122m tại tuyến đường An Sơn 65, giúp bà con lưu thông đi lại thuận tiện. Ông Nguyễn Văn Hiếu, người dân ấp Phú Hưng phấn khởi, nói: “Có thể thấy cuộc vận động toàn dân ĐKXDNTMĐTVM ở ấp thực hiện rất tốt. Hệ thống điện, đường, trường, trạm… đều được xây dựng, tu bổ khang trang, sạch đẹp; ý thức của bà con trong xây dựng gia đình văn hóa, khu, ấp văn hóa hay bảo vệ môi trường cũng đều có bước tiến triển”.

Phát biểu tại ngày hội, ông Trần Thanh Liêm đã bày tỏ niềm phấn khởi trước sự đổi thay, phát triển đời sống của bà con nhân dân. Để cuộc vận ĐKXDNTMĐTVM đạt hiệu quả, ông mong trong thời gian tới, bà con nhân dân tiếp tục đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tương trợ giúp đỡ nhau khi khó khăn; đồng thời tích cực tham gia đóng góp, xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền địa phương. Song song đó, địa phương cần tiếp tục hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát huy hiệu quả của mô hình gia đình văn hóa...

Tiếp đó, ngày 10-11, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại khu phố Thạnh Quý, phường An Thạnh (TX.Thuận An). Năm 2019, khu phố có 415 hộ đăng ký gia đình văn hóa, cuối năm bình xét có 407 hộ đạt gia đình văn hóa; trong đó có 321 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền. Trong năm, khu phố đã vận động nhân dân đóng góp lắp đường điện chiếu sáng tuyến đường An Thạnh 38, dặm vá tuyến đường An Thạnh 37.

Tại ngày hội, ông Trần Thanh Liêm bày tỏ mong muốn nhân dân khu phố Thạnh Quý tiếp tục đồng lòng, đoàn kết xây dựng đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy dân chủ, chấp hành pháp luật; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong cộng đồng. Song song đó, ông khuyến khích người dân cần tích cực hưởng ứng chương trình phát triển vườn cây ăn trái của tỉnh, làm nông nghiệp phải gắn với khoa học kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Tại TX.Dĩ An, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng đã được các khu phố trên địa bàn tổ chức sôi nổi, vui tươi. Sáng ngày 10-11, bà con nhân dân đã tập trung đông đủ tại các khu phố Đông B (phường Đông Hòa) và khu phố Nhị Đồng 1 (phường Dĩ An) để cùng hòa mình vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của ngày hội; đồng thời cùng nhau đánh giá kết quả triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại nơi mình cư trú.

Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, thời gian qua, cán bộ và nhân dân khu phố Đông B đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Nổi bật là cuộc vận động toàn dân ĐKXDNTMĐTVM đã đi vào cuộc sống. Nhờ đó diện mạo của khu phố ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Nhiều năm qua, khu phố Đông B liên tục được thị xã công nhận danh hiệu khu phố văn hóa.

Tương tự, những năm qua, khu phố Nhị Đồng 1 cũng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục phát triển nguồn nhân lực, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân tương ái, tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích nhau làm giàu chính đáng... Khu phố luôn nằm trong top đầu của thị xã về các mô hình dân vận khéo, văn hóa văn nghệ quần chúng, hiến đất làm đường, bảo vệ môi trường...

Ông Lê Đình Phan, Trưởng ban điều hành khu phốNhị Đồng 1, cho biết: “Thời gian tới khu phố Nhị Đồng 1 sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền trong huy động sức mạnh đoàn kết của tổ dân, khu phố...”.

Trong những ngày tới, các khu dân cư trên khắp địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Với tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”, thông qua các hoạt động đầy ý nghĩa, ngày hội sẽ tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp để chung tay thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại TX.Thuận An, cuối tuần qua các khu phố cũng đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019, thu hút đông đảo người dân tham dự. Tại khu phố Bình Phước B (phường Bình Chuẩn), khu phố Hòa Lân 1 (phường Thuận Giao), trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019, bên cạnh việc đánh giá lại các phong trào thi đua, cuộc vận động, tuyên dương các gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, còn có các chương trình văn hóa, văn nghệ hát về quê hương đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân.
VĂN TIẾN

N.THANH - N.NHƯ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên